Thứ sáu, 11/6/2010, 09h06

Hệ thống trường Quốc tế Việt Anh: Chú ý phát triển kỹ năng của từng trẻ

Trong xu thế xã hội hóa giáo dục, nhiều hệ thống trường dân lập, quốc tế ra đời đã tạo thêm nhiều lựa chọn cho phụ huynh và học sinh. Nhưng cũng trong môi trường cạnh tranh đó, các đơn vị phải chứng minh được nội lực, sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo… thì mới có thể tồn tại và phát triển bền vững .
Thành lập và đi vào hoạt động chưa lâu, thế nhưng Trường Quốc tế Việt Anh đã trở thành một địa chỉ quen thuộc đối với đông đảo phụ huynh trên địa bàn và những vùng lân cận. Để đạt được thành quả đó, không thể không kể đến sự đầu tư chu đáo về mọi mặt của Ban Giám đốc công ty Lan Phương và Ban giám hiệu nhà trường cùng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng, Sở giáo dục và các ban ngành địa phương.
Nhận thức được sứ mệnh cao cả “gieo trồng những hạt mầm vững chắc”, Việt Anh đã hoạch định chiến lược phát triển theo phương châm mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Hiện tai, Việt Anh đã xây dựng được đội ngũ giáo viên gồm người Việt, Anh, Úc… giỏi chuyên môn, yêu nghề, yêu trẻ đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, Việt Anh thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn chuyên đề nhằm tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ. “Chất lượng giáo viên là yếu tố quan trọng hàng đầu để chúng tôi chứng minh cho phụ huynh, học sinh thấy được Việt Anh là nơi làm việc nghiêm túc, luôn đặt quyền lợi và mục tiêu phát triển toàn diện đối với học sinh…”, bà Nguyễn Hoàng Lăng Viên – Quản lý Điều hành Hệ thống trường Việt Anh cho biết.  
Có thể nói, Việt Anh là đơn vị có chương trình đào tạo mang tính sáng tạo cao. Bên cạnh chương trình khung của Bộ GD&ĐT, Nhà trường còn mạnh dạn đẩy mạnh các môn học như: vi tính, đàn, bơi, thể dục nhịp điệu, massage… nhằm giúp các em làm quen với nhiều môn học khác nhau, từ đó chọn cho mình một môn học phù hợp. Đặc biệt, Nhà trường có chương trình học Anh văn trực quan sinh động, thầy và trò cùng học, cùng trao đổi về một chủ đề nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc và làm quen với chương trình tiếng Anh, các bé được hòa nhập với môi trường học tập quốc tế, hình thành phản xạ nghe – nói tự nhiên như ngôn ngữ thứ hai.
Song song với các buổi học chính khóa theo chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam, chương trình quốc tế, chương trình tự chọn, Việt Anh còn đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với môi trường xung quanh, tạo môi trường giúp các em năng động hơn, sáng tạo hơn, dễ dàng hòa nhập với cộng đồng và thực hành các kỹ năng sống cần thiết. Trong các hoạt động ngoại khóa, có thể kể đến các hoạt động tiêu biểu như: Tham quan môi trường (vườn hoa, công viên, thư viện); Tổ chức giáo dục chuyên đề thông qua các cuộc thi về thể dục, bơi lội, luật giao thông, vẽ tranh, viết chữ đẹp, ca nhạc, múa hát…; Tìm hiểu truyền thống lịch sử, địa danh, các trò chơi dân gian, kể chuyện cổ tích, xem phim, đóng kịch… “Qua các hoạt động phong trào, ngoại khóa do trường tổ chức, kết quả lớn nhất mà chúng tôi thu được không phải là những thành tích được ghi nhận mà chính là sự phấn khởi, mạnh dạn, tự tin và sáng tạo nơi trẻ”, cô Trần Thị Thục Trinh – Giáo viên trường Việt Anh tâm sự.
Năm học 2009-2010 đã khép lại, nhưng với mục tiêu “ Tất cả vì sự phát triển toàn diện của trẻ”, tập thể Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường Quốc tế Việt Anh vẫn tiếp tục những công việc thầm lặng của mình để đón chào năm học mới, vì năm học 2010 - 2011 thành công mỹ mãn.
Nguyễn Thắng
Trường Quốc tế Việt Anh:
Số 02 Dân Chủ, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: 08.62.837.805 - Fax: 08.62.837.807
Email: info@vbis.edu.vn - Website: www.vbis.edu.vn