Thứ hai, 26/3/2012, 10h03

Hệ thống trường Quốc Văn: Thành công vượt bậc trong đào tạo học sinh giỏi

Trường Quốc Văn Sài Gòn tuy được thành lập muộn hơn so với nhiều trường tư thục khác trên địa bàn TP.HCM, nhưng bằng tâm huyết với nghề, với nơi ươm mầm tài năng tương lai cho đất nước, và quyết tâm đưa trường phát triển đi lên của lãnh đạo nhà trường, sau 7 năm xây dựng và trưởng thành tập thể ban lãnh đạo và toàn thể CB-GV-CNV đã từng bước xây dựng, hoàn thiện nên một hệ thống trường học danh tiếng.
Sự trưởng thành lớn mạnh đó được đánh dấu bằng việc tại TP.HCM trường Quốc Văn Sài Gòn có 3 cơ sở nằm ở 3 khu vực trọng điểm của thành phố. Và năm 2011-2012 hệ thống trường Quốc Văn Cần Thơ được thành lập ở vùng trọng điểm giáo dục của Đồng bằng Sông Cửu Long.
Giữ vững và phát huy thành tích đội tuyển HSG Quốc gia
Trải qua thời gian xây dựng và phát triển, trường đã từng ngày có nhiều biến chuyển. Đội ngũ giáo viên ngày một trưởng thành và qui tụ được nhiều nhân tố giỏi trong ngành, thành tích giảng dạy ngày một nâng cao, đặc biệt là trong công tác đào tạo học sinh giỏi. Kể từ năm học 2007-2008 đến nay, 5 năm liên tục trường luôn giữ vững thành tích Đội tuyển đạt HSG cấp thành phố. Và cũng trong năm 2008, Quốc Văn Sài Gòn đã gia nhập Top 200 trường có tỉ lệ đậu ĐH cao nhất...

Từ trái qua: Trần Phúc Duy, Phạm Xuân Toàn

Trong những thành tích đó phải kể đến năm học 2009-2010 lần đầu tiên Đội tuyển HSG của trường đạt 8 giải trong đó có 4 giải do Hoàng gia Úc trao tặng. Song với năm học này (2011-2012) thành tích ấy chỉ là khiêm tốn. Năm nay Đội tuyển Quốc Văn Sài Gòn dự thi 20 em thì đã đạt 15 giải với 3 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba. Riêng môn Sinh đạt thủ khoa, trên cả chuyên PTNK, LHP, TĐN... Ngoài ra, Đội tuyển Quốc Văn Cần Thơ còn làm nên kỳ tích chói lọi hơn nữa là lần đầu tiên một trường tư thục đoạt 03 giải HSG quốc gia và 02 giải cấp thành phố bởi Trần Phúc Duy và Phạm Xuân Toàn.
Có đội ngũ CB-GV yêu nghề, giỏi chuyên môn
“Hạnh phúc nào chẳng có những gian lao, thành công nào mà không cần nỗ lực”, để có được những thành quả vẻ vang đó, trước hết là sự tận tâm, miệt mài của người thầy, người cô. Họ như những ngọn nến, tự đốt cháy chính mình để soi sáng đường đi cho các em. Bằng tấm lòng của một người trong nghề giáo, các thầy cô đã không quản vất vả, mệt nhọc, hướng dẫn tận tình cho các em ôn tập, tìm những tài liệu hay, cập nhật những thông tin mới giúp các em tham khảo. Và món quà tri ân vô giá nhất đối với “những con đò lặng thầm đưa khách qua sông” chính là kết quả học tập của các em. Thành quả đó còn là sự cố gắng, nỗ lực hết mình của các em học sinh, đã ngày đêm không ngừng trau dồi kiến thức, không phụ lòng mong mỏi và tin tưởng của thầy cô, bạn bè, học và thi thật tốt để đem chiến thắng về cho trường. Ngoài ra còn là sự tạo điều kiện của các thầy cô quản học, sự chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ chu đáo của quản sinh, lực lượng hậu cần, để các em yên tâm học tập.

Các em trong đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố của trường Quốc Văn Sài Gòn

Với những gì đã được, phần nào minh chứng Hệ thống Trường Quốc Văn là địa chỉ đáng tin cậy, để quý phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình vào một môi trường giáo dục tốt, hoàn thiện, tạo cho các em có những hành trang vững chắc bước tới tương lai.
NGỌC AN