Thứ ba, 1/11/2011, 17h11

“Hiến kế” thêm cho nhà vệ sinh công cộng

Đọc bài phản ánh Nhà vệ sinh… mất vệ sinh trên Báo Giáo Dục TP.HCM số 1044, tôi rất đồng tình. Đây cũng là vấn đề mà tôi bức xúc nên cũng xin góp thêm một số ý kiến. Theo tôi thì hiện nay vấn đề nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, chỉ tính riêng ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã có 5.200 NVSCC đạt tiêu chuẩn, tại Singapore hiện có 29.500 NVSCC. Tại TP.HCM, suốt tuyến đường Điện Biên Phủ, nơi có mật độ người qua lại khá cao nhưng không hề có một NVSCC nào. Chính vì thế, cảnh tùy tiện “trút bầu tâm sự” đã rất quen thuộc đối với những ai thường xuyên đi trên con đường này. Một số NVSCC khác lại mất vệ sinh, thử hỏi ai dám “đi”. Như NVSCC ở Công viên 23/9 bên cạnh khách sạn New World treo tấm biển cảnh cáo ngay phía trước với nội dung “Nghiêm cấm sử dụng các chất ma túy” nhưng trong thùng rác ở đây lại đầy những ống tiêm chích. Bước vào đó nếu không cẩn thận, giẫm phải mấy cái kim tiêm của những con nghiện để lại thì nguy. Bản thân tôi xin nêu lên một vài ý kiến đề xuất cho vấn đề này. Về địa điểm xây dựng, nên quy hoạch xây dựng NVSCC tại các điểm vui chơi, giải trí và nơi tập trung đông người như công viên, rạp hát, bến xe, ga tàu; các trung tâm thương mại như siêu thị, chợ… Kiến trúc của NVSCC thì tùy theo nơi đặt mà có kiến trúc khác nhau cho phù hợp với kiến trúc xung quanh. Tại các điểm gần NVSCC (khoảng cách gần) nên đặt các biển báo chỉ dẫn. Quản lý và vệ sinh NVSCC thì nên giao cho công ty môi trường và đô thị các quận huyện. Tùy vào địa điểm đặt NVSCC mà quyết định việc thu phí sử dụng. Nên đẩy mạnh việc tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị đến người dân, đồng thời xử phạt nghiêm khắc những hành vi phóng uế bừa bãi.
Nguyễn Thị Xuân (TP.HCM)