Thứ sáu, 4/9/2015, 10h04

Hiến tặng hiện vật, tư liệu cho Bảo tàng Mẹ VN anh hùng

Sáng ngày 3.9, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp nhận 13 hiện vật, hình ảnh tư liệu từ tỉnh Kiên Giang để trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng Mẹ VN anh hùng, bên trong lòng tượng đài Mẹ VN anh hùng - công trình văn hóa cấp quốc gia tọa lạc ở TP.Tam Kỳ.
Tỉnh Kiên Giang tặng khối đá quý đặt tại khu tượng đài Mẹ VN anh hùng tỉnh Quảng Nam - Ảnh: C.T.V
Tỉnh Kiên Giang tặng khối đá quý đặt tại khu tượng đài Mẹ VN anh hùng tỉnh Quảng Nam - Ảnh: C.T.V
Kiên Giang là địa phương thứ 9 hiến tặng (sau Cà Mau, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Tiền Giang, Đồng Nai, Quảng Trị, Hậu Giang, Thanh Hóa) với tổng cộng khoảng 450 hiện vật, tư liệu quý.
Dịp này, tỉnh Kiên Giang còn tặng khối đá lớn nặng 3,8 tấn lấy từ Khu di tích lịch sử - thắng cảnh Hòn Đất để trưng bày tại khu vực ngoài trời tượng đài; trên đó chạm khắc hình tượng Bà mẹ Nam bộ và tên 5 mẹ VN anh hùng tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang.
Cục Di sản (Bộ VH-TT-DL) cũng vừa góp ý về đề cương trưng bày của bảo tàng bên trong lòng tượng đài. Thời gian mở cửa bảo tàng dự kiến vào cuối năm 2015, hiện tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiếp tục vận động tiếp nhận hiện vật, tư liệu. Tượng đài đã được đưa vào tour tham quan các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Tam Kỳ.
Theo TNO