Thứ năm, 20/4/2017, 09h15

“Hiện tượng” Monaco: Bài toán khó giải cho các đại gia

Ở vòng bán kết Champions League 2016/18, Monaco xứng đáng là hiện tượng khi không được đánh giá cao mà giờ có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất nhờ sở hữu đội hình trẻ trung và không có sao lớn. Tuy nhiên, không đội bóng nào được phép coi thường CLB xứ Công quốc.
Khả năng tấn công của Monaco mùa này là vô cùng đa dạng. Với một đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết trong tay, HLV Jardim gần như có thể triển khai bất kỳ phương án tấn công nào ông muốn. Monaco có thể tấn công cánh, tấn công trung lộ, phản công chớp nhoáng và một loạt ngón đòn nguy hiểm khác. Và Dortmund là đội bóng mới nhất được trải nghiệm cách chơi tấn công đa dạng đồng thời cũng vô cùng hiệu quả của Monaco.
Sức tấn công của Monaco lúc này cực kỳ đáng sợ
Chỉ mất vỏn vẹn ba phút, cầu thủ trẻ mới 18 tuổi Kylian Mbappe đã lập công và trở thành cái tên duy nhất trong lịch sử giải đấu ghi bàn trong 4 trận knock-out Champions League đầu tiên được tham dự. Pha đánh đầu dũng mãnh của Falcao ở phút thứ 17 càng khiến cho nhiệm vụ giành vé vào bán kết của Dortmund trở nên bất khả thi hơn. Sau giờ nghỉ, đội bóng vàng đen có được bàn gỡ từ sớm của Marco Reus. Dẫu vậy, bàn thắng của Valere Germain đã mang lại thắng lợi chung cuộc 3-1 cho đội chủ sân Stade Louis II khi trận tứ kết lượt về còn khoảng 10 phút.
Tính đến thời điểm hiện tại, Monaco đang là đội bóng sở hữu sức mạnh tấn công khủng khiếp nhất tại châu Âu. Họ đã ghi được tổng cộng 141 bàn thắng trên mọi đấu trường. Sở dĩ đội bóng nước Pháp có được thành tích ấn tượng đến vậy là do cách tiếp cận trận đấu theo kiểu “lấy tấn công làm lẽ sống” của HLV Jardim. Trước khi trận đấu với Dortmund diễn ra, chiến lược gia người Bồ có chia sẻ rằng: “Đội bóng của tôi đã quen với cách chơi với DNA tấn công trong mình. Và chúng tôi muốn giữ cho đà ghi bàn này kéo dài hơn nữa”.
Trong lối chơi của Monaco, bộ đôi hậu vệ cánh là những gương mặt tối quan trọng. Hậu vệ trái Benjamin Mendy là người góp công lớn trong hai bàn thắng của Monaco vào lưới Dortmund đêm qu. Không dễ kiếm được cầu thủ nào tạt bóng tốt ở bóng đá châu Âu vào thời điểm hiện tại như Mendy. Ở cánh đối diện, Sidibe cũng có những tố chất tương tự như người đồng đội khi sở hữu nền tảng thể lực tuyệt hảo cùng khả năng hỗ trợ tấn công xuất sắc. 
Monaco loại Dortmund thuyết phục để tiến vào vòng bán kết
Nguồn năng lượng dồi dào cùng những bước chạy không biết mệt mỏi của họ giúp cho những pha tấn công của Monaco gần như luôn đảm bảo được lực lượng lên tới 8 người. Số lượng nhân sự lớn như vậy giúp đội bóng xứ Công quốc đủ sức công phá bất kỳ hàng thủ nào. Ở trận tứ kết lượt về vừa qua, thống kê cho thấy Dortmund mới là đội cầm nhiều bóng hơn với tỉ lệ lên tới 60%. Tuy thế, Monaco mới là đội có những mảng miếng tấn công đa dạng và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn chất lượng hơn. 
Song ở chiều ngược lại, lối chơi này cũng khiến cho nguy cơ Monaco bị thủng lưới tăng lên. Việc đoàn quân của HLV Jardim lọt vào tới vòng bán kết Champions League rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Sức mạnh tấn công của đội đầu bảng Ligue 1 hứa hẹn tiếp tục là một ẩn số khó lường với 3 đối thủ còn lại ở vòng bán kết.
So với Atletico Madrid, Real Madrid và Juventus, Monaco không thể sánh bằng về mặt lịch sử, bề dày kinh nghiệm ở châu Âu cũng như số lượng siêu sao trong đội hình. Tuy nhiên, cách chơi tấn công không lo nghĩ của đội bóng nước Pháp hoàn toàn có thể khiến cho bất kỳ đại gia nào trong số trên phải ôm hận. Những Mbappe, Falcao, Silva hay Lemar đều đang đạt phong độ cao. Và chừng đó là đủ để Monaco cũng như những NHM yêu bóng đá đẹp kỳ vọng vào một câu chuyện thần kỳ tại Champions League năm nay.
Xuân Phong (theo bongda24h)