Chủ nhật, 26/5/2013, 20h05

Hiểu để ngăn chặn quấy rối tình dục

Vừa qua, hơn 300 em học sinh trường THPT Lê Quý Đôn đã có buổi nói chuyện thú vị về chuyên đề kiến thức giới tính: Quấy rỗi tình dục - các biện pháp phòng tránh. Đây cũng là trường học đầu tiên trong chuỗi các trường học thực hiện dự án Giáo dục giới tính được thực hiện bởi tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC và nhãn hàng Acna Care. Với nội dung và cách thực hiện chuyên đề dí dỏm, tương tác với cách hoạt động: đóng kịch tình huống “bị quấy rối trên xe buýt”, chia sẻ “vấn đề của tôi”, thi đua nhóm…, các em đã có những giờ phút thoải mái, cởi mở để chia sẻ và bộc lộ những vấn đề của riêng mình. Không chỉ thế, các em còn được chia sẻ những kinh nghiệm, thực trạng, tính chất, cách phòng tránh vấn đề quấy rối tình dục từ chuyên gia tâm lí Ngô Minh Uy, các tình nguyện viên quốc tế đến từ một số quốc gia trên thế giới. dự kiến, chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện tại một số trường THPT trên địa bàn TP.HCM nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để ngăn chặn và phòng tránh nạn quấy rối tình dục đang ngày một diễn ra phức tạp hiện nay.

Ngọc Anh