Thứ năm, 23/3/2017, 21h14

Hiệu trưởng ĐH Harvard: Mong có nhiều hoạt động với ĐH Quốc gia TP.HCM

“Chúng tôi mong muốn sắp tới tỷ lệ du học sinh Việt Nam tại ĐH Harvard sẽ gia tăng cũng như giữa ĐH này và ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động chung”.

GS. Drew Gilpin Faust (Hiệu trưởng ĐH Harvard, Hoa Kỳ - bên phải) chia sẻ nhiều thông tin với báo chí sau buổi gặp gỡ sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ảnh: M.Tâm

GS. Drew Gilpin Faust (Hiệu trưởng ĐH Harvard, Hoa Kỳ) đã bày tỏ mong muốn này tại buổi gặp gỡ và nói chuyện với sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM ngày 23-3.

Từng là một học giả và giảng viên lịch sử trong suốt hơn 30 năm trước khi trở thành Hiệu trưởng ĐH Harvard, đó là lý do GS. Drew Gilpin Faust chọn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM - một trong những trung tâm nghiên cứu lịch sử hàng đầu của Việt Nam - làm điểm đến. “Việc có mặt ở Việt Nam đối với tôi mang rất nhiều ý nghĩa, bởi nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của hai quốc gia đã quyện chặt vào nhau và ảnh hưởng tới tất cả chúng ta... Các bạn có một khẩu hiệu nhắn gửi khách du lịch rằng: “Việt Nam là một đất nước chứ không phải một cuộc chiến tranh”. Giống như rất nhiều người Mỹ khác từng đến đây, tôi vẫn hằng mong đến một ngày nào đó, Việt Nam trong tâm trí tôi không phải tên gọi của một cuộc xung đột bất ngờ ập đến với thế hệ chúng tôi, mà là một quốc gia và xã hội với tất cả sự phức hợp, vẻ đẹp, lịch sử, sự sống động và triển vọng của nó”, GS. Faust nói.

“Tôi sang thăm Việt Nam với mong muốn hiểu rõ, hiểu sâu hơn về đất nước Việt Nam; để tìm hiểu thêm tính năng động của xã hội và sự phát triển ngoạn mục của Việt Nam trong thời gian gần đây” -  GS. Drew Gilpin Faust chia sẻ.

Trước đó, GS. Faust đã có buổi làm việc hiệu quả với lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM và hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn về tiềm năng và những hướng quan trọng, ưu tiên hợp tác giữa hai bên. Trong đó có trao đổi về những hoạt động trước đây giữa học giả của hai trường; về khả năng và cơ hội hợp tác trong tương lai. GS. Faust mong muốn sau này giữa ĐH Harvard và ĐH Quốc gia TP.HCM có nhiều hoạt động chung.

Hiện Việt Nam có 16 sinh viên đang theo học tại ĐH Harvard. GS. Faust kỳ vọng tỷ lệ du học sinh Việt Nam học tại ĐH này sẽ ngày càng tăng cũng như trong tương lai, nhiều học sinh Việt Nam có nguyện vọng du học sẽ nghĩ đến ĐH Harvard. Sinh viên Việt Nam học ở ĐH này sẽ được xem xét bình đẳng với sinh viên Mỹ về cơ hội hỗ trợ tài chính, không có sự phân biệt.

GS. Faust là Hiệu trưởng thứ 28 của ĐH Harvard. Trên cương vị Hiệu trưởng, GS. Faust đã mở rộng hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên ở mọi hoàn cảnh khác nhau theo học tại Trường Harvard Colledge (bậc đào tạo theo mô hình giáo dục khai phóng) và đẩy mạnh việc nhận tài trợ từ Chính phủ liên bang cho nghiên cứu khoa học.

Bà là giáo sư sử học danh hiệu Lincoln của Trường Khoa học và Nhân văn thuộc ĐH Harvard. Bà còn là Chủ tịch Hội Sử học miền Nam, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hoa Kỳ, ủy viên Ban điều hành Tổ chức các nhà sử học Hoa Kỳ và Hội Các nhà sử học Hoa Kỳ. Bà được vinh danh với các giải thưởng vào năm 1982 và 1996 bởi thành tích giảng dạy xuất sắc tại ĐH Pennsylvania. Bà được bầu vào Hội Các nhà sử học Hoa Kỳ năm 1993, Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ năm 1994 và Hội Triết học Hoa Kỳ vào năm 2004.

Mê Tâm