Thứ hai, 11/10/2010, 15h10

Hiệu trưởng trường ĐH phải là tiến sĩ

Theo điều lệ trường ĐH vừa được ban hành theo Quyết định 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, độ tuổi bổ nhiệm hiệu trưởng trường ĐH công lập không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ. Với những trường hợp đặc biệt, bộ trưởng Bộ GD-ĐT phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định.

 
Đối với các trường ĐH tư thục, độ tuổi hiệu trưởng khi bổ nhiệm được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục.
Cũng theo điều lệ, để được bổ nhiệm hiệu trưởng trường ĐH, ngoài việc có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đối tượng được bổ nhiệm còn phải có bằng tiến sĩ; có uy tín trong giới khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã có ít nhất 5 năm tham gia giảng dạy và quản lý giáo dục ĐH.
Hiệu trưởng được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm và không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
L.Sơn/ NLĐ