Thứ tư, 11/10/2017, 09h15

HLV Bồ Đào Nha hoan hỉ sau khi lọt vào VCK World Cup

Bồ Đào Nha đã vượt qua Thụy Sĩ 2-0 để ghi tên mình vào VCK World Cup 2018 và HLV Fernando Santos của họ không khỏi cảm thấy vui sướng.

Trước lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018, ĐT Bồ Đào Nha bị đặt vào thế buộc phải thắng Thụy Sĩ mới giành vé trực tiếp tới VCK. 8 trận liên tiếp trôi qua tại vòng loại khu vực châu Âu, đội bóng áo bã trầu toàn thắng song khi đã thua Thụy Sĩ ở ngày ra quân và đối thủ cũng làm được điều tương tự, họ vẫn phải chấp nhận rằng mình đang ở tình thế khó khăn và buộc phải giành 3 điểm trên sân nhà trước đối thủ chính.

BĐN có vé tới VCK World Cup 2018 sau khi đánh bại Thụy Sĩ

Nhưng rồi với sự cổ vũ của hàng vạn CĐV trên sân Da Luz, Bồ Đào Nha đã vượt qua thử thách đó. Xuyên suốt 90 phút trận “chung kết” bảng A, đoàn quân của HLV Fernando Santos là những người kiểm soát tốt thế trận và đẩy lùi Thụy Sĩ về phần sân của mình. Áp lực mà người Bồ tạo ra đã khiến cho trung vệ Johan Djourou của đội khách lúng túng đưa bóng về lưới nhà ở phút 41.

Tới phút 57, Andre Silva ấn định chiến thắng 2-0 giúp Bồ Đào Nha giành lấy ngôi đầu bảng A từ trong tay chính Thụy Sĩ khi cùng có 27 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bại. Qua đó, họ là chủ nhân của tấm vé trực tiếp tới VCK World Cup tại Nga mùa hè năm sau, đẩy Thụy Sĩ vào loạt trận play-off tranh vé vớt.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên sau trận, HLV Santos không giấu được sự vui mừng. “Tôi luôn nghĩ rằng điều đó là có thể. Tôi đã tin tưởng vào các cầu thủ và thật may mắn khi họ dành tặng tôi món quà này. Khi bạn có khả năng và tính tổ chức, bạn luôn tiến gần hơn tới những chiến thắng”, ông nói. “Thụy Sĩ phòng ngự và kiểm soát bóng tốt. Không phải tất cả những giây phút ngày hôm nay là hoàn hảo nhưng may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng và chúng tôi sẽ có mặt ở Nga.”

Cách đây hơn 1 năm, Bồ Đào Nha đã tạo nên câu chuyện thần kỳ tại Euro 2016 khi vô địch giải đấu mà không cần thắng trận nào trong vòng 90 phút. Và chứng kiến trận đấu với Thụy Sĩ, HLV Fernando Santos thêm một lần ca ngợi tinh thần vượt khó của các học trò.

“Có một sự cộng sinh hoàn hảo giữa HLV trưởng và cầu thủ”, thuyền trưởng Bồ Đào Nha nói thêm. “Tôi luôn tin vào các cầu thủ của tôi. Không dễ dàng để có được 25 cầu thủ với chung một tinh thần đó và nó tạo ra một môi trường tuyệt vời. Tôi tin tưởng vào khả năng của chúng tôi, của đội ngũ kỹ thuật và Liên đoàn. Sự hợp tác đó đã mang lại cho chúng tôi thành công.”

Gia Vi (theo bongda24h)