Thứ sáu, 24/7/2015, 09h21

HLV Miura triệu tập Công Phượng để thi đấu với Man City

Bất chấp việc tiền đạo HA Gia Lai thi đấu bết bát tại V-League và đang gặp vấn đề về chấn thương, nhưng VFF và HLV Miura vẫn thống nhất gọi cầu thủ này lên đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chuẩn bị cho trận giao hữu với Man City ngày 27/7 tới.
Trước đó, cả VFF và HLV Miura đều nhấn mạnh tiêu chí tuyển chọn cầu thủ lên ĐTVN lần này là phải có phong độ cao tại V-League. Tuy nhiên, những trận đấu vừa qua, Công Phượng là một trong những cái tên thi đấu thất vọng nhất ở đội bóng phố Núi. Thậm chí cầu thủ này còn đang dính chấn thương nặng. Chính điều này khiến Công Phượng có tên trong danh sách tập trung cùng ĐTVN tạo ra nhiều bất ngờ.
Tuy nhiên, theo lý giải của một quan chức VFF, Công Phượng là một trong số ít cầu thủ trẻ Việt Nam có điều kiện tiếp xúc với nền bóng đá Anh. Tiền đạo người Nghệ An được HLV Wenger gọi sang thử viêc tại đội trẻ Arsenal năm 17 tuổi. Trong màu áo U19 Việt Nam, Công Phượng có dịp chạm trán U19 Tottenham, U19 Arsenal, U19 Wimbledon và U19 Fulham - những CLB danh tiếng có đội 1 đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh. 
HLV Miura vẫn đặt niềm tin vào Công Phượng
HLV Miura vẫn đặt niềm tin vào Công Phượng
Ngoài ra, HLV Miura cũng rất thích sử dụng các cầu thủ trẻ ở trên tuyển, cả ở ĐTVN lẫn U23. HLV người Nhật Bản nhấn mạnh: “Cuộc đọ sức này sẽ mang đến cho các học trò của tôi nhiều kinh nghiệm quý báu. Đây là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ trẻ học hỏi”.
Trước đó, ông Miura muốn các học trò thi đấu hết mình trong màu áo CLB và không "giữ chân" để lên tuyển. Đó là lý do HLV Miura chỉ công bố danh sách ĐTVN khi vòng 18 V-League kết thúc.
Như vậy, tiền đạo người Nghệ An sẽ có dịp sát cánh bên các đàn anh Công Vinh, Văn Quyết... trong cuộc so tài với những ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh như tiền vệ David Silva, tân binh Raheem Sterling hay chân sút Edin Dzeko...
Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ hội quân tại Hà Nội trong ngày 24/7. HLV Miura cùng các học trò sẽ có 3 ngày tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với Man City ngày 27/7 tới.
Danh sách đội tuyển Việt Nam
Thủ môn (2): Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Thanh Diệp.
Hậu vệ (8): Trần Chí Công, Đinh Tiến Thành, Phạm Mạnh Hùng, Bùi Tiến Dũng, Mai Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Hiền.
Tiền vệ (8): Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Duy Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Thành Lương, Võ Huy Toàn, Trần Phi Sơn, Nguyễn Văn Quyết.
Tiền đạo (4): Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Quang Hải.
An An (theo dantri)