Thứ tư, 9/9/2015, 09h36

HLV Miura: “Trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ”

HLV người Nhật Bản thừa nhận đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã nhập cuộc không tốt và gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát thế trận trước lối chơi mạnh mẽ, áp sát quyết liệt, không ngại va chạm của cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, cuối cùng thì ĐTVN vẫn là đội giành chiến thắng về đó là kết quả xứng đáng.
Trước trận đấu, hầu hết ai cũng nghĩ rằng Đài Loan là đội bóng yếu nhất bảng F, dễ bị bắt nạt. Đội này vừa thua Thái Lan và Iraq với những tỷ số rất đậm, nên khó có thể gây ra nhiều khó khăn cho ĐTVN được đánh giá cao hơn.

Thế nhưng, ngay khi tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Miura đã phải đối đầu với một lối chơi rất bài bản, khoa học, hiệu quả và đầy quyết tâm của Đài Loan.

HLV Miura không hài lòng với công tác trọng tài
ĐTVN đã phải nhờ tới 2 bàn thắng rất may mắn mới giành được 3 điểm trên sân khách, để tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi nhì bảng F để có cơ hội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận dấu, HLV dành sự cảm ơn tới các CĐV Việt Nam. Đó là những người mà ông thầy Nhật Bản đánh giá là vô cùng tuyệt vời.
“Họ đã tạo nên bầu khí vô cùng sôi động trên khán đài và góp phần khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn. Các CĐV của chúng tôi thật tuyệt vời. Thay mặt đội tuyển, tôi xin cảm ơn đông đảo các CĐV Việt Nam đã tới sân để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ”, HLV Miura nói.
Đánh giá về trận đấu, HLV Miura nói: “Chúng tôi đã nhập cuộc không tốt và gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát thế trận trước lối chơi mạnh mẽ, áp sát quyết liệt, không ngại va chạm của cầu thủ đội bạn. Đây cũng là điều mà tôi đã tiên liệu trước trận đấu.
Ở hiệp đấu thứ hai, chúng tôi tiếp tục áp dụng đấu pháp đã đề ra trước trận đấu. Sự thay đổi chỉ là về mặt con người. Những cầu thủ mà tôi lựa chọn để vào sân thay người đều được đánh giá là có khả năng tạo nên đột biến. Thực tế, họ đã thể hiện rất tốt vai trò của mình và đóng góp vào chiến thắng chung của đội tuyển”.
Trong trận đấu tối qua, trọng tài người Hàn Quốc Kim Dae Young nhận được lời chỉ trích từ phía người hâm mộ Việt Nam vì những tiếng còi có phần thiên vị cho phía chủ nhà, đặc biệt là trận đấu chỉ có 4 phút bù giờ nhưng trọng tài đã kéo dài thời gian bù giờ thành hơn 10 phút.

HLV Miura cũng đã không hài lòng về công tác trọng tài: “Các trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu này. Họ đã không thể kiểm soát được thời gian bù giờ trận đấu. Tôi không hiểu sao ông ấy không thổi còi kết thúc trận đấu sớm hơn, vì chỉ có đúng 4 phút bù giờ”.

HLV đội Đài Loan khen ngợi tinh thần thi đấu của học trò mình
Tuy nhiên, theo HLV người Nhật Bản, vòng loại World Cup ở vào một trình độ khác so với các trận đấu mà các cầu thủ đang thi đấu tại đấu trường trong nước. Chính vì thế, trận đấu hôm nay đã diễn ra với nhịp độ rất cao và liên tục.
Trong khi đó, dù thua nhưng HLV Chen Kuei-jen của Đài Loan vẫn dành cho các học trò lời khen về tinh thần thi đấu. Ngoài ra, HLV của tuyển Đài Loan (Trung Quốc) tỏ ra không hài lòng về việc nhiều người hâm mộ Việt Nam nhảy vào trong sân để ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Trần Phi Sơn.
“Trong hiệp một, các cầu thủ của tôi có khá nhiều cơ hội có thể mở tỷ số nhưng họ lại không tận dụng được. Hiệp 2 chúng tôi tiếp tục chơi tốt và chỉ nhận thất bại với bàn thắng ở những phút bù giờ của ĐTVN. Tôi không hài lòng với các CĐV Việt Nam khi họ đã nhảy xuống sân. Nếu những người đó gây chấn thương cho các cầu thủ thì sao? Vấn đề an ninh , đảm bảo an toàn cho trận đấu cần phải xem lại”, HLV Chen Kuei-jen nói.
Thạch Lâm (theo dantri)