Thứ năm, 18/5/2017, 09h04

HLV Valverde đạt thỏa thuận dẫn dắt Barca

Nếu không có bất ngờ, Ernesto Valverde sẽ được bổ nhiệm làm HLV của Barca thay thế Luis Enrique ngay sau ngày 28/5. Theo đài phát thanh RAC1, đương kim HLV của Bilbao đã đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

HLV Valverde đạt thỏa thuận dẫn dắt Barca

Nguồn tin của đài RAC1 khẳng định, do HLV Valverde vẫn còn 1 trận dẫn dắt Bilbao ở vòng cuối cùng tại La Liga mùa này trước khi hết hạn hợp đồng, nên Barca hiện chưa vội công khai mọi chuyện. Theo kế hoạch, sau khi thầy trò HLV Enrique kết thúc trận chung kết Cúp Nhà Vua với Alaves vào ngày 28/5 tới, lãnh đạo đội bóng xứ Catalan sẽ chính thức giới thiệu HLV Valverde với CĐV nhà.

Barca cho đến thời điểm này vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin của RAC1, thế nên vẫn còn nhiều người tỏ ý nghi ngờ tính xác thực của thông tin. Nhưng việc Valverde thay thế HLV Enrique dẫn dắt đội bóng xứ Catalan từ mùa giải tới rất nhiều khả năng sẽ xảy ra. Bởi nhà cầm quân 53 tuổi này đã được lãnh đạo Barca nhắm đến từ lâu và đó cũng là một trong những lý do dẫn đến việc ông Valverde từng từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía Bilbao.

Trong 75 ngày qua kể từ thời điểm HLV Enrique tuyên bố không tiếp tục gắn bó với Barca sau mùa giải này, rất nhiều cái tên đã được đề cập trong nỗ lực tìm người chèo lái mới cho đội bóng xứ Catalan. Nhưng rốt cục, chỉ có Valverde được cho là phù hợp nhất. 

Ernesto Valverde (phải) sắp ký hợp đồng 2 năm để thay thế Luis Enrique dẫn dắt Barca

Ernesto Valverde (phải) sắp ký hợp đồng 2 năm để thay thế Luis Enrique dẫn dắt Barca

Những Laurent Blanc (cựu HLV của PSG) hay Juan Pizzi (đương kim HLV trưởng ĐT Chile)… đều đã lần lượt bị gạch tên vì những lý do khác nhau. Còn Jorge Sampaoli từ chối Barca để dẫn dắt ĐT Argentina, Ronald Koeman thì chưa muốn rời Everton trong mùa Hè năm nay, trong khi trợ lý Carlos Unzue của ông Enrique vừa mất điểm rất nhiều sau vụ cãi cọ với tiền đạo Neymar cách đây không lâu.

Valverde có đầy đủ mọi yếu tố để trở thành tân HLV của Barca theo đúng yêu cầu của lãnh đạo CLB. Ông có ADN của đội bóng xứ Catalan do từng thi đấu tại Nou Camp dưới thời của HLV huyền thoại Johan Cruyff, qua đó hiểu rất rõ triết lý bóng đá tổng lực. Ông là một tín đồ của bóng đá tấn công. Ông rất quan tâm đến việc phát huy bóng đá trẻ khi còn dẫn dắt Bilbao. Quan trọng nhất, ông là bạn rất thân của Giám đốc thể thao tại Barca là Robert Fernandez từ khi cả hai còn thi đấu.

Valverde chưa từng dẫn dắt một đội bóng lớn. Thành công lớn nhất của ông trên băng ghế chỉ đạo là khi còn ở Olympiakos. Cùng với đội bóng này, ông đã 3 lần vô địch tại giải VĐQG Hy Lạp và 2 lần đoạt Cúp Quốc gia Hy Lạp. Ở quê nhà, Valverde mới có được 1 danh hiệu là Siêu Cúp Tây Ban Nha cùng Bilbao năm 2015. Nhưng thành tích khiêm tốn đó của ông không làm cho lãnh đạo của Barca phải bận tâm. 

Trong quá khứ, chính xác hơn là trong thành công vang dội của Barca khoảng hơn 1 thập kỷ qua, những HLV được lãnh đạo CLB tin tưởng giao trọng trách như Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova hay Luis Enrique đều gần như tay trắng trước khi được bổ nhiệm. Thậm chí họ còn non kinh nghiệm hơn rất nhiều so với Valverde.

NT (theo bongda+)