Thứ năm, 5/7/2018, 21h54

Hồ bơi bị bỏ quên

H bơi Nhà Văn hóa Ph n TP.HCM cơ s 2 trên đưng Nguyn Lương Bng, P.Tân Phú, Q.7 đưc xây dng nhiu năm nay nhưng không h đưa vào s dng

Hàng năm, cứ vào dịp hè HS được nghỉ học gần 3 tháng nên hầu hết trẻ em đều thiếu chỗ chơi và nhất là các sân chơi rèn luyện sức khỏe. Mặc dù nhà văn hóa các quận huyện đều có nơi thi đấu, hồ bơi nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu vui chơi của các bé. Thay vì vào các hồ bơi công cộng nhiều đứa trẻ phải ra ao hồ, sông suối để tập bơi vì ở xa hồ bơi. Đây chính là nguyên nhân số trẻ em đuối nước vào dịp hè tăng cao. Có lẽ vì thế mùa hè năm nay một số nhà nghỉ, khách sạn ở các TP lớn như Hà Nội, Đà Nẵng đã đi đầu trong việc mở cửa hồ bơi phục vụ miễn phí cho các cháu thiếu nhi trong khu vực để xóa bớt “vùng trũng” về cơ sở vật chất phục vụ bơi lội cho thiếu nhi trong dịp hè năm 2018. Cũng tại Hà Nội còn có câu chuyện người dân xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức cùng nhau góp tiền cải tạo ao làng dù đã bị ô nhiễm trầm trọng thành bể bơi miễn phí cho trẻ nhỏ vui chơi nhằm nâng cao kỹ năng bơi cho người dân.

Thế nhưng trong lúc đó tại TP.HCM nhiều hồ bơi đang bị “bỏ quên” rất uổng phí. Tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM cơ sở 2 trên đường Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, hồ bơi được xây dựng nhiều năm nay nhưng không hề đưa vào sử dụng trong lúc đó đây là khu vực đông dân cư có nhiều trẻ em nhất. Mặc dù có hồ bơi bên cạnh nhưng nhiều đứa trẻ ở các chung cư gần đó như chung cư Tân Mỹ, Res 3 phải đi bơi xa cả chục kilômét. Kế bên Nhà Văn hóa Phụ nữ TP cũng có một hồ bơi hầu như không bao giờ có người xuống tắm mà bỏ không một cách uổng phí nhiều năm nay. Đó là hồ bơi nội bộ của Công ty bảo vệ Phú Mỹ Hưng nằm nên đường Nguyễn Văn Linh. Theo một nhân viên ở đây cho biết, đây là hồ bơi chỉ dành cho sếp chứ không phục vụ đối tượng nào. Tuy nhiên theo phản ánh người dân, hầu như không bao giờ có sếp nào đến bơi cả dù trong mấy ngày nghỉ cuối tuần. Những người dân ở đây mong muốn, nếu học theo cách ở Hà Nội, Đà Nẵng những hồ bơi này được hoạt động theo hình thức phục vụ miễn phí hay bán vé kinh doanh thì đây là việc làm có ích cho cộng đồng vì chắc chắn nhiều trẻ nhỏ sẽ biết bơi sau kỳ nghỉ hè năm nay. Có như thế mới bảo toàn tính mạng cho các cháu khi có sự cố.

Hương Thy