Thứ năm, 8/12/2016, 21h05

Hồ Chí Minh, nơi TP gọi tên Người

Là chương trình hội thảo Dạy học theo dự án và một số phương pháp dạy học tích cực trong môn ngữ văn do Tổ bộ môn ngữ văn Trường THPT Phước Long tổ chức vào ngày 7-12 -2016. Tại hội thảo do cô Đào Thị Vân hướng dẫn chính, ngoài việc giới thiệu các sản phẩm do HS 3 khối lớp thực hiện trong quá trình tham gia dự án như tập san, dựng video clip các em còn được tham gia trò chơi Ô cửa tri thức, các chương trình văn nghệ chủ đề tôn kính lãnh tụ, ca ngợi công ơn Bác Hồ và những địa chỉ ghi lại dấu ấn cách mạng của Người đặc biệt là bến Nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Thầy Nguyễn Tiến Hỷ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hội thảo là hướng đi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS dưới sự hướng dẫn của GV để người học tiếp thu kiến thức và hình thành kỹ năng thông qua bài tập tình huống có thật và tạo ra được sản phẩm cụ thể nhằm khắc phục những yếu kém và lạc hậu trong dạy học trước đây.

Dịp này cùng với chương trình tham quan các công trình và sản phẩm do HS Trường THPT Phước Long tự thiết kế, đại diện 13 trường THPT thuộc cụm chuyên môn 8 còn được nghe TS. Trần Thanh Nguyện - Thư ký TS Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục, giảng viên Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP.HCM báo cáo cụ thể các phương pháp dạy học tích cực và dạy học theo dự án như một cách chia sẻ kinh nghiệm dạy học tích cực theo dự án bộ môn ngữ văn.

Tin, ảnh: Ngọc Quang