Thứ ba, 22/5/2018, 21h10

Hộ chiếu xanh, đi quanh thế giới

Có cơ hi sinh sng, làm vic ti nhiu quc gia trên thế gii, H Thu Hương cùng hai ngưi bn là Nguyn Phan Linh và Phm Anh Đc đã thành lp d án “H chiếu xanh” (HCX) vi mong mun h tr các bn tr tìm kiếm cơ hi du hc, khi nghip c ngoài.

Các bn tr tham gia bui chia s làm thế nào đ tr thành mt ngưi giáo viên thông minh do HCX t chc

Từ HCX, rất nhiều bạn trẻ đã tìm được cơ hội học tập tại nước ngoài, nhiều người Việt trẻ ở nước ngoài đã tìm về cội nguồn, nói được tiếng mẹ đẻ, quyết tâm quay trở về Việt Nam lập nghiệp.

Cm nang “công dân toàn cu” cho gii tr

Vào tháng 8-2015, khi Thu Hương, Anh Đức và Phan Linh cùng có cơ hội chuyển môi trường làm việc sang nước khác, cả ba đã nảy ra ý tưởng thành lập một dự án mang tính toàn cầu. “Ban đầu, dự án chỉ đơn thuần là nơi chia sẻ các câu chuyện về du lịch, bí quyết du học và làm việc ở nước ngoài. Khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ rằng vì bản thân mình có thời gian lớn lên, sinh sống ở nước ngoài lâu năm nên có thể cung cấp những thông tin đa dạng cho các bạn”, Thu Hương chia sẻ. Và cái tên “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới” ra đời như một lời nhắn nhủ đầy dễ thương đến giới trẻ rằng, ngay cả chỉ với cuốn hộ chiếu màu xanh của mình thì các bạn vẫn có thể đi quanh thế giới.

Những ngày mới đi vào hoạt động, điều khó khăn nhất với nhóm, theo Thu Hương là do ba thành viên sống ở 3 quốc gia, làm việc qua 3 múi giờ khác nhau. Khi Thu Hương ở Boston (Mỹ) là buổi sáng thì Anh Đức ở London (Anh) là buổi chiều, còn Phan Linh ở Singapore lại là buổi tối. Bên cạnh đó, rào cản về ngôn ngữ cũng là một hạn chế ban đầu của dự án khi cả ba đã quen giao tiếp bằng tiếng Anh, hầu như không sử dụng tiếng Việt trong cuộc sống hàng ngày.

Vào đầu năm 2016, khi bắt tay thực hiện những buổi hội thảo để hướng dẫn các bạn trẻ trang bị các kỹ năng cần thiết như cách viết CV (đơn xin việc), chuẩn bị những trang liên kết hay kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài; lúc này, nhóm mới nhận ra rằng giới trẻ hiện đang thiếu rất nhiều kỹ năng và kiến thức liên quan đến toàn cầu hóa. “Càng tiếp xúc với các bạn, chúng tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc giúp đỡ các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho thời đại toàn cầu hóa hiện nay để có khởi đầu thuận lợi. Bởi hơn ai hết, tôi cũng đã từng có một thời “hoang mang, thiếu hụt” như thế”, Thu Hương nhớ lại.

Nối dài những buổi chia sẻ, tiếp xúc, nhóm đã cho ra đời cuốn sách đầu tay “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới: Những bước để trở thành công dân toàn cầu” phát hành vào tháng 12-2016. Vào thời điểm đó và cho đến tận bây giờ, đây là cuốn sách “gối đầu giường” của nhiều bạn trẻ, là hành trang không thể thiếu trong hành trình “bơi ra biển lớn” khi định hướng và vạch ra 12 bước để giúp các bạn trở thành công dân toàn cầu.

Đến nay, số thành viên nòng cốt của HCX đã lên đến gần 60 người ở Việt Nam, Úc, Nhật Bản và Séc; bên cạnh đó là mạng lưới cộng tác viên rộng khắp trên khắp 3 miền đất nước. Rất nhiều bạn trẻ đã trưởng thành và tìm kiếm được cơ hội phát triển, bước ra ngoài thế giới từ chính cái nôi HCX. Đó là Đỗ Hữu Hoàng Đạt (sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế) đã nhận được học bổng giao lưu, trao đổi của châu Âu tại Cộng hòa Séc; Vũ Đinh Hùng (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), cộng tác với HCX từ những ngày đầu đã nhận được học bổng toàn phần của Nga…

Hiện trang facebook của HCX nhận được hơn 24.000 lượt theo dõi. Bên cạnh đó, HCX còn mở ra nhiều nhóm facebook khác như: Các cơ hội ra nước ngoài; văn hóa thế giới; 77 tiêu chí của cộng đồng HCX; cộng đồng đa ngôn ngữ… thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia.

Kết ni ngưi Vit toàn cu, lan ta hiu ng cánh bưm

Đây là một trong những mục tiêu trong tương lai của HCX. Từ mạng lưới cộng đồng rộng khắp, HCX thường xuyên tổ chức những hội thảo, kết nối người Việt ở khắp nơi trên thế giới, giúp giới trẻ trao đổi kiến thức, kỹ năng, thay đổi tư duy và kết bạn. Bên cạnh đó, HCX cũng giúp kết nối giới trẻ trong nước, những bạn trẻ sắp hoặc mới ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội, chia sẻ kinh nghiệm thông qua những buổi gặp gỡ, giao lưu, các chuỗi sự kiện với đa dạng chủ đề... “Không chỉ là kiến thức, các cơ hội việc làm, học tập, HCX còn hướng đến sự thấu hiểu về văn hóa thế giới, tạo ra những tình bạn đa quốc gia. Đặc biệt là truyền cảm hứng, trang bị kỹ năng mềm thông qua nhưng buổi chia sẻ như làm việc nhóm, du lịch bụi một mình nên hay không, làm thế nào để trở thành một người giáo viên thông minh, cố vấn, giải đáp thắc mắc về du học…”, Thu Hương cho biết.

Theo Thu Hương, từ tháng 1-2016 đến nay, HCX đã tổ chức nhiều buổi hội thảo bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha với các chủ đề khác nhau trong những lĩnh vực như du hành, du học, làm ở nước ngoài, văn hóa, ngoại ngữ…, thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi trên trang facebook của HCX. “Trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến việc mình sẽ đi châu Âu. Tôi không dám mơ lớn vì sợ bản thân không làm được. Nhưng sau khi đọc xong cuốn “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới: Những bước để trở thành công dân toàn cầu”, tôi đã tìm thấy động lực để bước ra thế giới”, Nguyễn Xu Thảo (diễn giả của HCX) chia sẻ.

Tính đến nay, HCX đã xuất bản thành công 3 cuốn sách là “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới: Những bước để trở thành công dân toàn cầu” (lọt vào top 20 tựa sách giá trị năm 2016); “Hộ chiếu xanh: Hành trang của những công dân toàn cầu - Hành trình ra biển lớn”; “Chìa khóa để trở thành người đa ngôn ngữ”. Với sức lan tỏa mạnh mẽ của HCX, Thu Hương sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức quốc tế International Youth to Youth Initiative với vai trò là diễn giả, giới thiệu về HCX và phong trào công dân toàn cầu ở Việt Nam.

Yến Hoa