Thứ ba, 15/8/2017, 21h14

Hồ sơ nhập học theo quy định nào?

Con tôi vừa trúng tuyển vào một trường ĐH công lập ở TP.HCM. Theo thông báo, thí sinh trúng tuyển phải nộp 10 loại giấy tờ khi nộp hồ sơ nhập học. Trong 10 loại đó, bản sao Bằng tốt nghiệp THPT sẽ bổ sung khi có văn bằng. Thí sinh diện ưu tiên thì nộp bản sao giấy chứng nhận ưu tiên. Còn lại, thí sinh nữ thì nộp 6 loại, thí sinh nam thì nộp 8 loại vì có giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

Thí sinh nam nộp bản chính giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự là điều bình thường. Thế nhưng, trường ĐH của con tôi lại yêu cầu nộp thêm bản chính “Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự”. Tôi chưa từng nghe qua tên loại giấy xác nhận lạ lùng này. Tôi hỏi tất cả các cháu của tôi, con các bạn bè, người thân là nam đã từng học ĐH, không ai nghe đến loại giấy xác nhận này. Con tôi đến Ban chỉ huy Quân sự phường đang cư trú hỏi thì câu trả lời cũng là “chưa biết về giấy chứng nhận lạ này”. Đến ngày làm thủ tục nhập học, cháu nộp hồ sơ cho trường, nhân viên trường đã ghi thiếu giấy xác nhận này và yêu cầu phải bổ sung trước ngày 31-8-2017. Cháu có trình bày là Ban chỉ huy Quân sự phường nơi cư trú bảo không có giấy này. Nhà trường đã trả lời cứ về nói, sinh viên mới vào năm nào cũng phải nộp. Về nhà, cháu đã tra cứu và hỏi thăm trên mạng xã hội rất lâu và cuối cùng cũng nhìn thấy tờ giấy xác nhận ấy của một sinh viên trường khác và nhập học trước đó vài năm. Cháu dựa vào đó, chỉnh sửa lại và đến Ban chỉ huy Quân sự phường xin xác nhận. Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự phường đã xem xét cả ngày, cuối cùng đã thông cảm ký xác nhận cho cháu. “Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự” là giấy mà Ban chỉ huy Quân sự phường gửi cho trường ĐH, xác nhận con tôi đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương và “Lý do đăng ký vắng mặt(?) là theo học tại trường ĐH khóa học 2017-2021”, đồng thời “Đề nghị nhà trường quản lý công dân trong thời gian theo học tại trường”.

Tôi không hiểu giấy xác nhận này là quy định từ đâu mà rất nhiều người, kể cả Ban chỉ huy Quân sự phường cũng không biết. Chúng tôi thường trú tại TP.HCM còn phải đi lại nhiều lần để có giấy xác nhận này và cũng rất may là Ban chỉ huy Quân sự phường nơi tôi sinh sống đã ký xác nhận. Tôi thật sự lo cho các em thí sinh ở vùng quê xa phải đi lại nhiều lần hay địa phương nơi các em cư trú không chịu xác nhận thì các em ấy phài làm sao?

Nhân Tâm (TP.HCM)