Thứ sáu, 9/2/2018, 13h24

Hoa đẹp ở Trường Mầm non 15

Làm bảo vệ Trường Mầm non 15 (Q.Tân Bình), Hoàng Công Phát (sinh năm 1991) lại vinh dự 5 lần được nhận bằng khen về gương người tốt việc tốt, gương cá nhân điển hình, thanh niên sống đẹp của Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND P.15 về những việc “nghĩa” của mình.

“Lần đầu tiên là rạng sáng 28 Tết năm 2014, cháy cơ sở sản xuất nệm mút đối diện trường. Khi đó, em đang phụ nấu bánh tét trong trường, thấy khói bốc lên nghi ngút, chẳng kịp nghĩ gì chỉ biết vác ngay mấy bình chữa cháy của trường qua cùng dân dập tắt lửa. Dập xong thì xe chữa cháy mới tới”, Phát nhớ lại.

Lần thứ hai là cháy trong hẻm đối diện trường. Lần thứ ba cháy do chập điện nhà dân. “Các vụ cháy đều được người dân phát hiện kịp thời và kêu trường hỗ trợ chữa cháy. Do được học về phương pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nên đứng trước những tình huống đó, em đã sử dụng những kỹ năng đã học nghĩ điều đầu tiên là phải bình tĩnh xử lý để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của dân”, Phát chia sẻ.

Trường Mầm Non 15 thành lập từ năm 2008. Trải qua 10 năm hoạt động, vượt qua rất nhiều khó khăn, trường đã vinh dự đạt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm liền đã được nhận bằng khen do UBND thành phố tặng. Luôn là tập thể Lao động xuất sắc, Công đoàn vững mạnh, Chi đoàn vững mạnh, Đơn vị văn hóa Môi trường xanh, Y tế học đường xuất sắc, Vệ sinh an toàn thực phẩm đạt xuất sắc.

Yến Hoa