Chủ nhật, 25/9/2016, 20h45

Họa sĩ nhí “vẽ” những ước mơ đẹp

Ngày 25-9, tại Trung tâm Aeon Mall Bình Tân (Q.Bình Tân, TP.HCM) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi vẽ với chủ đề “Hành tinh xanh - Green Planet”. 500 thí sinh có tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ hơn 10 ngàn bài thi ở vòng loại tranh tài. 
Toàn cảnh các thí sinh đang thể hiện tài năng 
Mỗi bức tranh là một thông điệp
Bám sát chủ đề “Hành tinh xanh - Green Planet”, với khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, mỗi thí sinh có cách thể hiện nội dung tranh khác nhau. Đó là những bức tranh vẽ về TP.HCM trong thời kỳ hội nhập phát triển với nhiều tòa nhà cao tầng và nhiều cây xanh được trồng xanh tươi; nhiều tòa nhà lắp các thiết bị tái tạo năng lượng từ ánh nắng mặt trời; các bạn nhỏ vệ sinh trường lớp, bỏ rác đúng nơi;  muông thú đang sinh sống trong khu rừng xanh mát, trong lành... Kim Anh, thí sinh đang học vẽ tại Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Thiếu nhi TopArt (cơ sở Q.5), chia sẻ: “Em rất đam mê vẽ tranh nên hay tham gia các cuộc thi vẽ. Đến với cuộc thi, em có cơ hội vẽ, sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt qua tranh em còn truyền tải thông điệp “hãy quan tâm môi trường sống” đến bạn bè, người thân và mọi người xung quanh. Em mong muốn tất cả mọi người hãy bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp từ những hành động nhỏ như không vứt rác bừa bãi, sử dụng các năng lượng tiết kiệm, bảo vệ cây xanh, động vật hoang dã. Vì tất cả góp phần cân bằng môi trường sinh thái, giúp nhịp sinh học trong tự nhiên luôn hoạt động ổn định và bền vững”. Theo Ban tổ chức, nội dung tranh vẽ năm nay của các thí sinh thể hiện rất sinh động. Bằng nét cọ hoa mỹ sáng tạo, dễ thương, các bức tranh có bố cục rõ ràng, màu sắc sống động, tươi sáng và rất có hồn.
Cuộc thi có rất đông phụ huynh và giáo viên đến cổ vũ cho các thí sinh. Anh Đỗ Hoàng Cang, phụ huynh em Đỗ Hoàng Phương Trang, lớp 4/3 Trường TH Vĩnh Lộc B (Q.Bình Tân), đánh giá cao về cuộc thi. Anh Cang cho rằng, đây là sân chơi rất ý nghĩa, tạo môi trường để các cháu được vui chơi, thể hiện năng khiếu hội họa. Đồng thời còn được giao lưu với bạn bè, chia sẻ thông điệp hay về môi trường. 
Bà Lê Ý Cơ  (Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, trái) và bà Thái Thị Lệ Hằng (Giám đốc Công ty Giáo dục Quốc tế Masterkid) trao giải cho các thí sinh độ tuổi 8-16
Tất cả tranh đạt giải sẽ bán đấu giá từ thiện
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn ra nhiều tác phẩm hay, nổi bật để trao giải thưởng. Ở độ tuổi 3,5 đến 7: giải nhất thuộc về thí sinh Vũ Huyền Thư (Trung tâm TopArt, Q.10); giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Huỳnh Bảo Hân (Trường Quốc tế Á Châu); giải ba thuộc về thí sinh Phan Nguyễn Như Ý (Trường TH An Lạc, Q.Bình Tân). Ở độ tuổi 8-16: giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Nam Phương (Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3); giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thành Phát (Trường TH An Lạc, Q.Bình Tân); giải ba thuộc về thí sinh Lương Khánh Thi (Trường TH Thiên Hộ Dương, Q.10). 
Theo Ban tổ chức, 2 giải nhất (2 độ tuổi), mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 4 triệu đồng… Đặc biệt, tất cả tranh vẽ đạt giải sẽ được bán đấu giá, quyên góp kinh phí trao cho Mái ấm làng may mắn.
Sân chơi ý nghĩa, thiết thực
“Hành tinh xanh - Green Planet” là cuộc thi vẽ truyền thống hằng năm do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Thiếu nhi TopArt tổ chức dành cho thí sinh ở 2 độ tuổi (từ 3,5 đến 7 tuổi và từ 8-16 tuổi) đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố. 
Phụ huynh làm thủ tục cho thí sinh trước giờ thi 
Bà Lê Ý Cơ, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, cho biết: “Mục đích tổ chức cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, vui tươi, bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố. Các em không chỉ được vẽ mà còn được giáo dục việc bảo vệ môi trường. Mỗi bức tranh còn góp phần chuyển tải những thông điệp bảo vệ môi trường đến bạn bè, người thân và xã hội. Qua đó các em được bồi dưỡng cảm xúc và nhân cách trước điều hay, lẽ đẹp từ cuộc sống”.
Thí sinh độ tuổi 3,5 đến 7 tập trung thể hiện tác phẩm
Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Công ty Giáo dục Quốc tế Masterkid, nhận định: “Điều quan trọng đối với trẻ nhỏ đó là hình thành, hướng tính cách về cái đẹp, giá trị nhân văn. Ngay mục đích cuộc thi đã góp phần xây dựng giá trị này cho các em - đó là ý thức về bảo vệ môi trường”. Theo bà Lệ Hằng, hiện nay, ngoài những giờ học căng thẳng còn thiếu những sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho các em học sinh. Bà hy vọng, cuộc thi mang đến không khí vui vẻ, trang bị kỹ năng bổ ích cho các các em. Đồng thời mong muốn các em nâng cao ý thức bảo vệ hành tinh xanh bằng những hành động thiết thực như đã thể hiện trong tranh.
N.Trinh - D.Bình