Thứ sáu, 3/1/2014, 11h01

Họa sĩ Tô Ngọc Thành trưng bày tranh tại Đà Lạt

Chiều 2-1, họa sĩ Tô Ngọc Thành (Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, con trai cố danh họa Tô Ngọc Vân) đã khai trương phòng tranh “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời” tại gallery Đào Nguyên (tầng 2 nhà 22 khu Hòa Bình, TP Đà Lạt).
Họa sĩ Tô Ngọc Thành giới thiệu tranh.
Phòng tranh trưng bày những tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Thành sáng tác trong thời gian gần đây. Trong đó, nhiều nhất là tranh về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, cuộc sống – sinh hoạt đời thường của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Họa sĩ Tô Ngọc Thành tâm sự, từ nhỏ, ông đã sống, gắn bó với vùng đất Tây Bắc nên đó là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận, dù ông có thời gian học tập va giao lưu văn hóa ở nhiều nước trên thế giới.
 Phòng tranh mở cửa phục vụ khách tham quan trong thời gian 2 tháng.
Ảnh 1
Một số tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Thành (ảnh1 & 2).

 theo SGGP