Thứ ba, 17/1/2017, 20h09

Hoa Tết Đà Lạt “đội” giá

Hơn một tháng nay, tại các nhà vườn hoa Đà Lạt không khí làm việc rất tất bật. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, thời tiết năm nay khá thất thường (mùa mưa kéo dài); đặc biệt, ở Đà Lạt năm nay mưa nhiều và khá lạnh làm cho các giống hoa Tết khan hiếm, giá cả vì thế tăng đột biến…

Thương lái đến tận nhà vườn gom mua lan hồ điệp

Chúng tôi thử làm một chuyến khảo sát các nhà vườn trồng hoa truyền thống ở Đà Lạt và được đa số các nhà vườn trồng hoa cho biết “cung không đáp ứng cầu”. Do đó, các loài hoa đều “đồng loạt” tăng giá là lẽ thường của thị trường. Hầu hết các giống hoa từ rẻ tiền như cúc, cẩm chướng, đồng tiền, lay ơn cho đến các giống hoa cao cấp (cát tường, lyly, địa lan, lan hồ điệp…) đều tăng so với dịp Tết năm trước từ vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Hiện tại, các chủ vựa lan đều cho biết giá các loài hoa địa lan năm nay đều tăng cao từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/cành (cao hơn năm trước khoảng 200.000 đồng/cành); cụ thể: vàng mít, xanh bơ, vầng trăng có giá 500.000 đồng/cành; các giống lan cao cấp khác như: vàng chanh giống mới 800.000 đồng/cành; vàng hoàng hậu, xanh hoàng hậu 900.000 đồng/cành; cam lửa có giá từ 500 đến 600.000 đồng/cành…

Chậu lan có tên hoàng hậu này được bán 16 triệu đồng 

Những năm trước, thường vào các dịp Tết Nguyên đán trên các đường phố, vựa hoa ở Đà Lạt bày bán khá nhiều các giống lan hồ điệp và giá cả phải chăng phù hợp sở thích nhiều người chơi hoa. Tuy nhiên, năm nay trước sức ép giá cả của các loài hoa khác đã “đẩy” giá các loài lan này tăng theo. Vựa lan Xuân Dũng (ở phường 9 - Đà Lạt) cho biết,  trung bình mỗi cành lan hồ điệp năm nay tăng từ 30.000 ngàn đồng đến 100.000 đồng/cành. Cụ thể hiện tại, loại thấp nhất khoảng 180.000 đồng/cành; cao nhất khoảng 220.000 đồng/cành.

Cũng theo các chủ vựa hoa ở Đà Lạt, có thể giá các loài hoa sẽ còn tăng trong những ngày sát Tết. Bởi hiện nay, nguồn hoa tại các nhà vườn ở Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương… thương lái đã đến tận nơi thu gom ráo riết làm cho hoa Tết năm nay càng khan hiếm hơn.

Còn khoảng hai tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí tại các nhà vườn trồng hoa; công việc kinh doanh hoa Tết ở Đà Lạt tất bật rộn ràng. Trên những con đường trung tâm thành phố như: Hùng Vương, Trần Phú, Quang Trung, Yesin… người mua, người bán hoa tấp nập. Nhiều chủ vựa hoa phải thuê thêm công nhân, người phụ việc để khuân vác, vào chậu, đóng gói, đưa hàng lên các chuyến xe khách xuôi ngược Bắc - Trung - Nam…

Chủ cơ sở địa lan Phước Huệ (trên đường Hùng Vương) cho biết, dù mới đưa ra bày bán được vài ngày nay; song đã có nhiều khách hàng đến đặt mua hoa với số lượng lớn và bán rất chạy, có thể chỉ trong vài ngày nữa sẽ  “cháy” hàng hoa Tết…n

Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng