Thứ sáu, 6/11/2015, 09h56

Hoãn phiên tòa vì bị cáo có dấu hiệu thần kinh

Phiên xử phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM vụ Nguyễn Văn Rạng bị tuyên phạt tử hình về tội giết vợ sắp cưới ở TP.Cần Thơ đã phải hoãn vì bác sĩ kết luận sức khỏe của bị cáo không đảm bảo cho việc xét xử. Được biết, sáng cùng ngày, bị cáo có biểu hiện không được khỏe do bị rơi vào trạng thái gần như không ngủ được dẫn đến bị tái phát bệnh thần kinh. Vì thế, khi được dẫn giải vào phòng xử, bị cáo luôn tỏ ra mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc trái hẳn với sự linh hoạt cách đây hơn sáu tháng khi ra tòa sơ thẩm. Bị cáo luôn đưa tay vò đầu, bứt tóc, nhắm mắt, ngồi không vững. Khi tòa yêu cầu các bị cáo cùng đứng nghe phổ biến các quyền, nghĩa vụ thì bị cáo Rạng xin phép được ngồi nghe vì không thể đứng được.

Theo đó, ngày 21-4, TAND TP.Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người. Được phép nói chuyện với gia đình lúc tòa nghị án, chị gái bị cáo khuyên em mình nên kháng cáo giảm hình phạt. 

N.TÂM