Thứ sáu, 15/6/2018, 15h05

Học bổng UEF: Động lực chinh phục giấc mơ đại học quốc tế

Sở hữu lực học tốt, bên cạnh học bạ “đẹp” không chỉ giúp thí sinh hiện thực hóa con đường đại học một cách thuận lợi, đồng thời còn có cơ hội nhận được những suất học bổng giá trị. Năm 2018, ước tính có hơn 100 trường đại học áp dụng phương thức xét tuyển học bạ, qua đó cơ hội vào đại học của các sĩ tử càng thênh thang.

Học bạ “đẹp”: Nhiều cơ hội rinh học bổng giá trị

Các trường đại học luôn có nhiều chính sách đầu vào tốt dành cho sinh viên tiềm năng trong mỗi kỳ tuyển sinh, trong đó học bổng của mỗi trường đã tạo động lực lớn cho sinh viên tài năng, qua đó các bạn có nhiềulựa chọn khác nhau cho tương lai của mình.

Với bạn Nguyễn Đặng Tú Uyên, sinh viên khóa 2016 ngành Quản trị nhân lực của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM  (UEF) chia sẻ về “chiến lược” săn học bổng của bản thân: “Khi biết mình có mức điểm học bạ đạt học bổng 100% học phí của trường. Em đã nộp ngay hồ sơ trong đợt xét tuyển đầu tiên. Việc trúng tuyển và đạt học bổng của trường đại học yêu thích đã tạo nên nguồn động lực lớn cho chặng đường học tập sau này”.

Như vậy, học bổng với Uyên là một động lực lớn để bạn có thể hoàn thành con đường vào đại học mà không phải trải qua áp lực thi cử quá lớn khi năng lực học tập ở bậc THPT của bạn ở mức giỏi.

Còn riêng sinh viên Phạm Thị Quỳnh Thi cùng khóa 2016, ngành Quản trị kinh doanh bộc bạch: “Học bổng 100% của trường đã mở ra cho em cơ hội theo học trong môi trường quốc tế, có nhiều điều kiện để phát triển toàn diện, đồng thời đó cũng là một phần thưởng cho bản thân sau 12 năm phấn đấu học tập.

Việc đậu đại học với Quỳnh Thi hoàn toàn trong tầm tay khi bạn chủ động chọn cho mình phương thức xét tuyển phù hợp và cuối cùng mang đến cho bạn sự khác biệt trên con đường học đại học.

Tú Uyên – cô bạn sinh viên duy trì học bổng 100% với mức điểm tích lũy tuyệt đối 4.0

Bí quyết duy trì học bổng của dân “siêng học”

Việc duy trì học bổng ở bậc đại học không quá khó như nhiều sinh viên thường nghĩ. Với những sinh viên xác định vào đại học thông qua chính sách học bổng, các bạn luôn có “chiêu” giữ học bổng hiệu quả qua mỗi năm học. Đặc biệt, qua việc duy trì học bổng trong suốt những năm tháng đại học còn khẳng định được năng lực, phong độ học tập tốt của mỗi sinh viên.

Để duy trì học bổng trong những năm tiếp theo, bản thân em luôn không ngừng trau dồi kiến thức đối với từng môn học, đọc thêm nhiều sách để mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết của bản thân. Đồng thời, trong quá trình học, em luôn tự nghiên cứu và cố gắng tìm ra phương pháp học tập phù hợp nhất đối với bản thân mình” – cô bạn Quỳnh Thi khẳng định.

Chia sẻ bí quyết để đạt được điểm tích lũy tuyệt đối 4.0, Tú Uyên cho rằng thành công của mỗi cá nhân phụ thuộc vào thái độ học tập, sự chủ động, mạnh dạn của chính cá nhân đó.“Thầy cô rất thân thiện và nhiệt tình hướng dẫn nhưng nếu bạn không tự tin trình bày những vấn đề bản thân chưa thông suốt thì sẽ rất khó để cải thiện về sau”.

Nếu có phương pháp học tập phù hợp, không khó để duy trì học bổng – Quỳnh Thi chia sẻ

Nói về định hướng tương lai, Quỳnh Thi đang phấn đấu để trở thành một giám đốc điều hành về mảng branding trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp. Sắp tới, Quỳnh Thi tham gia kỳ thi “nâng cấp” IELTS để cố gắng vượt qua mức 7.0 IELTS mà bạn đã chinh phục trước đó.

Với Tú Uyên, ấp ủ mong tương lai là trở thành một chuyên viên training nhân sự chuyên nghiệp sau khi ra trường, cô bạn cũng đang từng ngày nỗ lực cho đam mê, hoài bão của mình.

Được biết, Tú Uyên, Quỳnh Thi chỉ là hai trong số những gương mặt sinh viên tài năng nhận được học bổng của UEF. Với các bạn, học bổng không chỉ là sự khẳng định năng lực bản thân mà còn là thước đo để nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trên giảng đường đại học. “Thực hiện ước mơ và tô vẽ cho giấc mơ của mình thêm rực rỡ là một hành trình đáng tự hào”. Đó chính là lời nhắn gửi từ hai bạn đến các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển vào trường đại học trong năm 2018 này.             

Năm 2018, thí sinh xét tuyển vào UEF bằng phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia và xét học bạ lớp 12 đều có cơ hội nhận được các suất học bổng trị giá 100%, 50% và 25% học phí, không giới hạn số lượng.

Đặc biệt, Nhà trường còn trao nhiều suất học bổng giá trị 50% học phí do doanh nghiệp tài trợ cho 3 ngành học xu hướng là Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Nhật trong suốt khóa học.

T.D.V