Thứ sáu, 23/10/2015, 13h54

Học gần 2 tháng mới biết mình bị trượt

(GD TP.HCM - Đà Nẵng): - Theo thống kê của ĐH Đà Nẵng, trong tháng 10, có hàng chục tân sinh viên đang theo học tại các trường thành viên từ đỗ thành trượt sau quá trình hậu kiểm hồ sơ. Trong đó, trường nào ít thì có khoảng 10-15 thí sinh, có trường lên tới khoảng 30 trường hợp trượt khỏi ngành mình đã trúng tuyển nguyện vọng 1 do không còn được cộng điểm ưu tiên. Tổng cộng đã có 42 trường hợp chuyển ngành học, trong đó: Trường ĐH Kinh tế 19 trường hợp, Trường ĐH Sư phạm 13 trường hợp, Trường ĐH Ngoại ngữ 9 trường hợp. Có 4 trường hợp chuyển trường và 6 trường hợp không trúng tuyển. Hầu hết các sinh viên từ đỗ thành trượt này đều do sai sót trong quá trình cộng điểm ưu tiên, nhiều nhất là nhầm lẫn đối tượng ưu tiên 06 và đối tượng 01.

TS. Trần Đình Khôi Quốc cho biết, hiện hệ thống thông tin tuyển sinh Bộ GD-ĐT đã khóa. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã linh động giải quyết theo phương án: Sau khi trừ điểm ưu tiên, nếu những thí sinh nào không đỗ nguyện vọng 1, sẽ bố trí chuyển sang học theo nguyện vọng 2 như trong phiếu đăng ký trước đó nếu đủ điểm đậu, nếu không đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 3 thì chuyển sang nguyện vọng 4. Trong trường hợp không đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 4 thì sẽ được chuyển sang ngành học khác trong cùng trường nếu đủ điểm hoặc chuyển sang trường ĐH, CĐ khác trong cùng ĐH Đà Nẵng. Đối với trường hợp những thí sinh “rớt” khỏi 4 nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển ban đầu, ĐH Đà Nẵng tạo điều kiện cho các em được đăng ký nguyện vọng mới để xem xét.

Được biết, không riêng ĐH Đà Nẵng, trước đó ở ĐH Huế cũng đã có hàng chục thí sinh dở khóc dở cười khi được thông báo từ đỗ thành trượt.

Vĩnh Yên