Thứ năm, 19/12/2013, 09h12

Học giả Đào Hùng qua đời

Học giả Đào Hùng (tên thật Đào Thế Hùng), vừa qua đời ngày 17.12 tại Hà Nội, hưởng thọ 81 tuổi. Ông là nhà nghiên cứu lịch sử, nhà dân tộc học, dịch giả xuất sắc thuộc cùng thế hệ với các nhà nghiên cứu Từ Chi, Đặng Phong.

Ông cũng là người đã cùng các nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Viện, Hữu Ngọc tổ chức bài vở cho tạp chí Việt Nam học Etudes Vietnamienne, Nhà xuất bản Ngoại văn.


 
Là con trai của nhà văn hóa Đào Duy Anh, học giả Đào Hùng gắn việc nghiên cứu của mình với văn hóa học, dân tộc học. Ông là người đã sưu tầm và xây dựng Bảo tàng Thái Nguyên - dân tộc học đầu tiên của nước Việt Nam mới. Ông còn giới thiệu nghiên cứu dân tộc học của Từ Chi ra nước ngoài. Về phần mình, ẩm thực là lĩnh vực ông nghiên cứu sâu và xuất bản nhiều sách. Thời gian cuối đời, ông Đào Hùng là Phó tổng biên tập Tạp chí Xưa và nay, Hội Khoa học lịch sử. Ông đã biên tập, đỡ đầu cho nhiều quan điểm sử học mới.

Tang lễ học giả Đào Hùng được cử hành từ 9 - 11 giờ ngày 21.12 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

theo TNO