Thứ ba, 18/4/2017, 22h10

Học sinh được học kỹ năng bàn tiệc

Học sinh thực hành kỹ năng bàn tiệc

Vừa qua, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) đã tổ chức tiết học trang bị kỹ năng bàn tiệc cho học sinh khối 3, 4, 5. Theo đó, các em học sinh được chuyên gia nhà hàng hướng dẫn cách ngồi vào bàn tiệc, sử dụng khăn, các loại muỗng, nĩa, lấy đồ ăn đến cách ăn và uống... sao cho lịch sự, văn hóa. Em Nguyễn Thiện Nhân (học lớp 3/3) cho biết: “Tiết học giúp em và các bạn nắm được nhiều kỹ năng ăn uống như lấy thức ăn như thế nào để không rơi vãi, khi ăn không nên phát ra tiếng... Về nhà hoặc nếu có dịp đi ra ngoài ăn uống cùng gia đình, em sẽ áp dụng những kỹ năng này để dần hình thành thói quen hay”.

Cùng ngày, học sinh khối 1 được tham gia chương trình “You can say NO - Bạn có thể nói không”. Tại đây, các em được ông William Wrong (chuyên gia hàng đầu của Canada về tư vấn ngăn ngừa và bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ xâm hại) chỉ bảo những bộ phận trên cơ thể cần được bảo vệ không cho người lạ đụng chạm. Đồng thời, ông William Wrong cũng hướng dẫn các em cách nhận biết dấu hiệu bị xâm hại và  cách phòng tránh... Ngoài học sinh, nhiều phụ huynh cũng tham gia chương trình để hiểu rõ hơn thực trạng xâm hại tình dục trẻ nhỏ, qua đó nâng cao sự quan tâm đến con nhiều hơn, là chỗ dựa tinh thần để con tin tưởng, chia sẻ; đồng thời biết cách hướng dẫn con phòng tránh, xử lý tình huống khi gặp chuyện không may.

Cô Phạm Thúy Hà (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Tiết học về kỹ năng bàn tiệc được nhà trường tổ chức thường xuyên cho học sinh, giúp các em biết cách ăn uống đúng cách không chỉ trong gia đình mà còn ra ngoài xã hội. Riêng chương trình “You can say NO - Bạn có thể nói không” lần đầu tiên tổ chức theo như mong muốn của phụ huynh học sinh. Mục đích giúp các em biết cách phòng tránh, bảo vệ bản thân và phụ huynh biết cách bảo vệ con mình”.

N.Trinh