Thứ sáu, 27/8/2010, 14h08

Học sinh ký cam kết không tham gia đánh nhau

Bắt đầu từ năm học này, HS phải ký cam kết không sử dụng bạo lực (ảnh minh họa). Ảnh: T.B

Theo hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên (HSSV) trong năm học 2010-2011 mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành, các trường cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HSSV, TDTT và y tế trường học.
Thực hiện các giải pháp phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng HS đánh nhau mang tính chất bạo lực ở trong và ngoài trường học. Theo đó, các trường phải tổ chức đợt sinh hoạt đầu năm học trong phạm vi lớp học, trường học và địa phương với chủ đề “Nói không với hành vi bạo lực” để nâng cao nhận thức của HS về việc kiên quyết phê phán, bài trừ hành vi đánh nhau. Tổ chức cho HS và tập thể lớp học ký cam kết không tham gia đánh nhau, không mang và sử dụng hung khí, vật dễ gây sát thương. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở bậc tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp chặt chẽ với gia đình HS và chính quyền địa phương để quản lý, phòng chống những tác động xấu của trò chơi trực tuyến (game online) đối với HS.
T.D