Thứ hai, 12/12/2016, 15h42

Học sinh làm ứng dụng cảnh báo thiên tai

Một ứng dụng cảnh báo thiên tai, giao thông,... do một nhóm học sinh ở New Zealand tạo nên được nhiều người quan tâm và sử dụng.

Hình ảnh 3 chàng trai trẻ với ứng dụng trên di động giúp người dùng nắm được thông tin khi thiên tai xảy ra /// Ảnh: Twitter/Nick Hyland
Hình ảnh 3 chàng trai trẻ với ứng dụng trên di động giúp người dùng nắm được thông tin khi thiên tai xảy ra. ẢNH: TWITTER/NICK HYLAND
Với trận động đất 7,8 độ Richter và lũ lụt diễn ra ở thị trấn Kaikoura, New Zealand, vào giữa tháng 11 qua, ứng dụng mang tên Wellington Now có thể thông báo tới người dùng những thông tin quan trọng về động đất, thời tiết, giao thông.
Ít ai ngờ, ứng dụng đó được làm bởi một nhóm bạn trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Theo trang tin Stuff, chàng trai Nick Hyland, Rakshana Premasiri và Dipesh Patel đã tạo ra ứng dụng này vào năm 2015 khi đang học năm cuối ở Trường trung học Hutt Valley. Đây cũng là dự án dành cho môn học nghiên cứu kinh doanh ở lớp.
Hyland cho biết nhóm đã nhìn thấy những ảnh hưởng của thiên tai đối với con người nên đã nghĩ đến ứng dụng này. Anh cho biết khi thiên tai như bão, động đất xảy ra thì số lượng tải ứng dụng này tăng đáng kể.
Cả nhóm đã mở một blog để tóm tắt các thông tin quan trọng nhất từ nhiều nguồn thông tin khi thiên tai xảy ra.
Cách đây 2 tháng, phiên bản thứ hai được công bố đến người dùng. Nhóm học sinh này cho biết họ tạo nên ứng dụng này từ những gì đã học được ở trường, kết hợp nhiều tính năng mới được đề nghị từ người dùng. Tuy vậy, Hyland cho biết phiên bản vẫn chưa hoàn thiện và họ cần phát triển thêm trong tương lai...

Minh Quyên/TNO