Thứ ba, 6/12/2016, 21h52

Học sinh miền núi tưởng niệm ngài Fidel Castro Ruz

Giây phút trang nghiêm đầy xúc động của thầy trò nhà trường 

Để tỏ lòng thương tiếc, tôn kính với lãnh tụ của nhân dân Cuba anh em, tưởng nhớ một trong những nhà cách mạng kiệt xuất của thế kỷ XX, đồng thời nhằm giáo dục lý tưởng, giúp học sinh toàn trường ghi nhớ công ơn cũng như tình hữu nghị anh em gắn kết Việt Nam - Cuba,  ngày 5-12, Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị) long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm lãnh tụ Cuba, ngài Fidel Castro Ruz - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam với tình cảm kính trọng và lòng tiếc thương sâu sắc.

Đối với Việt Nam, Fidel Castro đã dành tình cảm đặc biệt. Năm 1973, khi chiến tranh Việt Nam đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng, Fidel Castro đã trực tiếp đến Việt Nam, tham gia vào phòng tuyến Quảng Trị. Trong chuyến thăm này, Cuba tặng Việt Nam nhiều công trình kinh tế - xã hội với tổng trị giá khoảng 80 triệu đô.

Phát huy những tình cảm quý báu giữa Đảng và nhân dân hai nước, trong hơn nửa thế kỷ qua, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị thắm thiết Việt Nam - Cuba vẫn không ngừng được củng cố, trở thành mẫu mực của tình cảm thủy chung, trong sáng, là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước luôn giữ gìn, vun đắp. Thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết: “Mặc dù biết về lãnh tụ Fidel Castro chỉ qua truyền thông, sách báo nhưng những gì ngài Fidel và nhân dân Cuba mang đến cho nhân dân Việt Nam là một bài học về tình hữu nghị rất đáng trân trọng, các thế hệ học sinh cần ghi nhớ, tiếp tục phát huy tình hữu nghị cao quý ấy”.

Vĩnh Yên - Thiên Phúc