Thứ sáu, 7/5/2010, 08h05

Học sinh nào đủ điều kiện thi tuyển vào lớp 10?

Trong tháng 5 phòng GD-ĐT các quận, huyện và các trường THCS đang chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp cho học sinh lớp cuối cấp và thủ tục dự kỳ thi tuyển vào lớp 10. Để phụ huynh (PH) và các em học sinh có thêm thông tin cụ thể, Giáo Dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM xung quanh vấn đế này.
PV: Khi xét tốt nghiệp THCS nếu học sinh bị mất học bạ bản chính thì có đủ điều kiện để xét tốt nghiệp hay không?
Ông Hồ Phú Bạc: Hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS phải có bản chính học bạ của người học, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện chính sách (nếu có). Trường hợp nếu bị mất học bạ thì giám đốc sở GD-ĐT ủy quyền trưởng phòng GD-ĐT xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.
Năm nay những học sinh quá 21 tuổi có đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS hay không, thưa ông?
- Học sinh đủ điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp phải học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi, học viên học hết chương trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên; không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm lớp 9 (nghỉ một lần hay nhiều lần cộng lại).
Vậy học sinh trong độ tuổi nào mới đủ điều kiện thi tuyển vào lớp 10?
- Những học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM đúng độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi(sinh năm 1993 đến 1995) theo giấy khai sinh hợp lệ. Tuy nhiên có một số trường hợp được vào học ở tuổi cao hơn tuổi quy định: được cao hơn 1 tuổi với học sinh nữ, học sinh từ nước ngoài về nước; được cao hơn 2 tuổi với học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước. Nếu thuộc nhiều trường hợp nêu trên chỉ được áp dụng một quy định cho một trong các trường hợp đó. Học sinh thừa tuổi ngoài các quy định trên cần được động viên sang học theo hệ giáo dục thường xuyên.
Vậy còn trường hợp học sinh thiếu tuổi thì sao?
- Học sinh được cấp có thẩm quyền cho phép vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp theo quy định của Bộ GD-ĐT thì tuổi dự tuyển được giảm theo số năm đã được cho phép.
Năm nay những học sinh không có hộ khẩu tại TP.HCM được đăng ký 2 hay 3 nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 và có cần photo hộ khẩu hay không?
- Những học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM (không phân biệt có hay không có hộ khẩu tại TP.HCM) đúng độ tuổi từ 15 đến 17 tuổiđều được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Hồ sơ dự thi không có quy định nộp bản sao hộ khẩu.
Khi phụ huynh và học sinh chọn nguyện vọng để thi tuyển vào lớp 10 THPT thì nên căn cứ vào những cơ sở và yếu tố nào, ông có thể cho một lời khuyên?
- Khi đăng ký chọn nguyện vọng nên chọn như thế nào để đảm bảo thuận tiện đi lại, phù hợp với hoàn cảnh gia đình và năng lực học tập của bản thân học sinh; có thể tham khảo thêm điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT năm học 2009-2010 (bảng điểm chuẩn sẽ phát đến cho học sinh để tham khảo đồng thời cũng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng).
Xin cảm ơn ông.
P.N.Q (thực hiện)