Thứ hai, 21/11/2016, 17h50

Học sinh ngoại thành... Cùng non sông cất cánh

Những năm qua, đội ngũ CB-GV-NV Trường THPT Bà Điểm luôn quan tâm đến hoạt động ngoài giờ nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm. Do đó, học sinh của trường không chỉ giành được thành tích cao trong học tập mà còn đạt được nhiều giải phong trào khi tham gia thi đấu với những trường vốn đã có “thương hiệu”. Đặc biệt, vừa qua đội tuyển Trường THPT Bà Điểm đã giành được hạng ba - một thứ hạng cao của cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” mùa giải năm 2016.

Hiệu trưởng Trường THPT Bà Điểm Lê Thanh Tòng (chính giữa) chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh đội tuyển dự thi Cùng non sông cất cánh

Hành trình xuyên Việt để tìm về văn hóa - lịch sử

“Cùng non sông cất cánh” là một cuộc thi uy tín do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Việt Nam Airline tổ chức suốt 6 năm qua. Sân chơi này mỗi năm thu hút ngày càng nhiều đội tuyển của các trường THPT và TTGDTX tham gia. Năm học 2016-2017 cả thành phố có đến 125 đội tuyển tham gia.

Nhận thấy rằng các đội tuyển tham gia hoạt động này đến từ những trường rất mạnh ở trung tâm thành phố như THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa… Trong khi đó, trường lại nằm ở huyện ngoại thành, đa số là con em lao động, đời sống còn nhiều khó khăn nên nếu không chuẩn bị chu đáo, học sinh trường khó mà cạnh tranh được. Vì vậy, ngay đầu tháng 6, nhà trường đã lựa chọn đội tuyển gồm những học sinh vững về kiến thức lịch sử - địa lý, văn học - nghệ thuật từ các đội tuyển thi Olympic sử - địa - văn cùng những em học sinh yêu thích văn hóa xã hội, hoạt động phong trào và có đam mê chinh phục giải thưởng tham gia.

Sau khi chọn được đội tuyển, các thầy cô dạy lịch sử và địa lý đã dồn sức ôn tập kiến thức cơ bản và cung cấp cho các em những thông tin mới về văn hóa - xã hội.  Ngoài ra, trợ lý thanh niên cùng các thầy cô ở Đoàn Thanh niên nhà trường cũng luôn sát cánh, giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng xử lý tình huống, hoạt động nhóm… trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, không thể không kể đến sự ủng hộ nhiệt tình từ Ban Giám hiệu, thầy cô cũng như phụ huynh học sinh của trường. Họ chính là những người đã tiếp thêm sức mạnh, là nguồn động lực tinh thần lớn lao cho đội tuyển lần lượt vượt qua các trận đấu đầy cam go, thử thách. Sau khi lần lượt vượt qua 121 đội tuyển, ngày 30-10-2016 đội tuyển Trường THPT Bà Điểm chính thức có mặt trong trận chung kết tại Sở GD-ĐT TP.HCM.

Niềm vui của các bạn học sinh khi vượt qua 121 đội thi để đứng thứ ba toàn thành phố

Để có mặt tại vòng chung kết, học sinh của trường đã tham gia 4 vòng thi “khởi động”, “lăn bánh”, “tăng tốc” và “cất cánh” kéo dài từ ngày 18-9 đến 30-10 cùng với các đội bạn. Theo đó, mỗi vòng thi đội tuyển THPT Bà Điểm đã trả lời xuất sắc hàng loạt câu hỏi về kiến thức lịch sử, văn hóa, con người… tương ứng với một khu vực, vùng miền cụ thể, bắt đầu từ TP.HCM lần lượt hành trình về đất phương Nam, sau đó ngược ra những miền đất thuộc di sản miền Trung, lên Tây Nguyên và đến kinh đô Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Ở vòng chung kết này, các em đã thi đấu đầy kịch tính cùng với học sinh đến từ đội tuyển Trường THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Hữu Cầu, TTGDTX quận 7 và thật vinh dự khi đội cán đích vị trí thứ ba. Đặc biệt các em đã chính thức giành được 1 trong 4 vé đi tham quan học tập tại huyện đảo du lịch Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) do Việt Nam Airline tài trợ 100%.

Trang bị kiến thức, hành trang cho hội nhập

Bí thư Đoàn trường chia sẻ dặn dò các thành viên đội tuyển THPT Bà Điểm trước khi vào trận chung kết

Hành trình chuẩn bị và trải nghiệm cuộc thi gần nửa năm trời đã mang lại cho các thành viên tham gia trong đội tuyển của Trường THPT Bà Điểm thật nhiều kiến thức, kinh nghiệm vững chắc. Đồng thời các em cũng học tập được nhiều kỹ năng mềm để làm hành trang cho quá trình hội nhập quốc tế của TP.HCM.

Nói về mục tiêu tham gia cuộc thi, học sinh Nguyễn Như Mai, lớp 12A6 cho hay: “Em tham gia cuộc thi với mục tiêu là học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, khám phá và làm mới bản thân hơn, thử sức với lĩnh vực xã hội. Hoạt động này đã tạo cho em và các bạn trẻ khác một sân chơi thật bổ ích, lý thú”.

Vậy sân chơi này bổ ích và lý thú như thế nào? “Qua cuộc thi, kiến thức của chúng em không chỉ được củng cố mà mở rộng hơn, đặc biệt là đem lại cho chúng em nhiều hiểu biết về văn hóa, lịch sử của Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Ngoài ra, chúng em còn có cơ hội được thử thách chính mình, được làm quen, giao lưu, và học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng từ nhiều bạn trẻ năng động khác đến từ các trường THPT ở thành phố…”, Trương Thị Ngọc Hân và Nguyễn Như Ý (cùng học lớp 12A2) phấn khởi cho biết.

Các thành viên trong đội tuyển THPT Bà Điểm

Có được kết quả này, không thể không kể đến đội ngũ nhà giáo của Trường THPT Bà Điểm đã quan tâm, giúp đỡ các em khi tham gia cuộc thi. “Để có thành quả của ngày hôm nay, chúng em cảm ơn thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tòng cùng với các thầy cô đã luôn theo sát bước chân chúng em trong suốt hành trình của cuộc thi cũng như thời gian học tập ở trường”, học sinh Huỳnh Kim Ngân (lớp 12A2) chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Bùi Thị Diễm Thu, cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” là một sân chơi bổ ích, không chỉ thổi bùng đam mê khám phá kiến thức của học sinh thành phố mà còn  nuôi dưỡng thêm niềm tự hào đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc, cảnh đẹp của non sông đất nước cho các em. Qua đó, giáo dục các em ý thức hơn về vai trò của mình đối với việc gìn giữ, phát huy và quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế, tạo động lực học tập và rèn luyện tốt hơn.

Minh Châu