Thứ sáu, 8/5/2009, 14h05

Học sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt 114/120 điểm TOEFL iBT

(GD TP.HCM): - Trong kỳ thi Anh ngữ vừa qua, em Nguyễn Hằng Phương Dung sinh năm 1993, học sinh lớp 10 Trường chuyên Lê Hồng Phong là học sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam vừa đạt 114/120 điểm TOEFL iBTdo Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS tổ chức.
Không chỉ học giỏi tiếng Anh, ngay từ nhỏ Phương Dung cũng là học sinh giỏi có thành tích xuất sắc, thường xuyên đứng đầu lớp. Trong kỳ thi Olympic vừa qua, em đạt huy chương vàng và được miễn thi học kì II. Đặc biệt, vừa qua Phương Dung đã đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn miền Nam với chủ đề “phát minh điện thoại”. Thầy Trần Đức Huyên - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Phương Dung và các học sinh khác là những “hạt mầm” tốt của tương lai”.
Q. Huy