Thứ ba, 15/8/2017, 21h12

Học sinh nô nức tựu trường

Ngày 14-8, hơn 1 triu hc sinh tiu hc, THCS và THPT trên đa bàn TP.HCM đã tu trưng sau thi gian ngh hè. Riêng mm non, tr s nhp hc và khai ging vào ngày 5-9.

Hc sinh lp 1 Trưng Tiu hc Lương Đnh Ca (Q.3) đưc giáo viên hưng dn cách xếp hàng vào lp

Hòa chung không khí ngày tựu trường, các em học sinh Trường Tiểu học Lương Định Của (Q.3) được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm. Nhằm mang lại không khí vui tươi, thân thiện, ban giám hiệu và thầy cô giáo đã xuống sân chào đón, căn dặn, hướng dẫn các em từ tác phong đến trường đến các nội quy của năm học mới. Sau khi sinh hoạt dưới sân, các em về lớp ổn định chỗ ngồi tiếp tục sinh hoạt đầu năm. Riêng học sinh lớp 1 được giáo viên giữ lại để học cách xếp hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, học cách di chuyển chậm, không xô đẩy và tham quan các phòng chức năng, khu uống nước, vệ sinh... Cô Võ Thị Kim Lan (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3) cho biết: “Đối với học sinh vào lớp 1, vừa chuyển cấp từ mầm non sang tiểu học sẽ không tránh được bỡ ngỡ vì trường mới, bạn bè mới, cách sinh hoạt mới. Việc trang bị các kỹ năng đi đứng, xếp hàng, tham quan các phòng chức năng góp phần giúp các em tự tin hơn. Đầu giờ, một số em còn rụt rè hay khóc nhè, tuy nhiên sau những hoạt động trên các em đã ngoan ngoãn, hòa nhập với không khí tựu trường cùng bạn bè và thầy cô”.

Năm nay, Trường Tiểu học Lương Định Của có 11 lớp 1. Sau các hoạt động ngoài sân, học sinh lớp 1 tiếp tục được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào lớp sinh hoạt. Các em được học cách ngồi, giơ tay, cầm bút và cách sử dụng đúng ly uống nước của mỗi người cũng như tham gia các tiết mục ca nhạc, múa hát.

Các em hc sinh Trưng Tiu hc An Hi (Q.Gò Vp) hăng hái giơ tay phát biu

Trong khi đó, các em học sinh Trường Tiểu học An Hội (Q.Gò Vấp), Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Bình Thạnh)… cũng được ba mẹ đưa đến trường từ rất sớm. Một số học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ nên khóc nhè không chịu rời ba mẹ, trong khi nhiều em tự tin chạy nhảy trong khuôn viên trường mới trước khi ổn định xếp hàng nhận lớp. Cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3 Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Bình Thạnh) chia sẻ, buổi tựu trường sẽ giúp các em làm quen với trường mới, lớp mới, bạn bè và thầy cô để tự tin bước vào chương trình chính khóa từ ngày 21-8. Qua ngày tựu trường, các em còn được giáo viên hướng dẫn kỹ năng ngồi học đúng tư thế, cách cầm bút, đặt vở, cách chào hỏi, xưng hô...

Hc sinh Trưng Tiu hc Nguyn Trng Tuyn (Q.Bình Thnh) đưc giáo viên hưng dn ngi hc đúng tư thế, cách cm bút phù hp...

Trong văn bản hướng dẫn thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2017-2018 ở bậc tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu nhà trường dành ít nhất một tuần lễ đầu năm học để hướng dẫn học sinh làm quen với lớp trước khi vào chương trình như chuẩn bị cặp, sách vở, đồ dùng học tập, chỗ ngồi... Giáo viên chủ nhiệm tuyệt đối không được dọa nạt, to tiếng làm học sinh sợ hãi. Bên cạnh đó thường xuyên trao đổi, hợp tác với phụ huynh về những trường hợp trẻ có biểu hiện sợ sệt, mè nheo nhằm giúp các em quen với không gian, nề nếp và tự tin đến trường. Khi vào chương trình chính khóa, dạy những bài học đầu tiên, giáo viên không được phân biệt học sinh biết và chưa biết đọc, viết; không bỏ qua bài học; cần hướng dẫn cách đọc, cách viết một cách tận tình và chu đáo cho từng em...

N.Trinh