Thứ sáu, 4/3/2011, 15h03

Học sinh tăng tốc ôn luyện

HS ôn tập tại một trung tâm bồi dưỡng văn hóa
Bây giờ là thời điểm học sinh lớp 12 chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng như thi học kỳ 2, thi tốt nghiệp THPT, thi vào các trường ĐH, CĐ. Vì thế, nhiều phụ huynh đã không ngần ngại đầu tư cho con đến các trung tâm bồi dưỡng văn hóa hay tìm gia sư về nhà dạy kèm để bổ sung thêm kiến thức.
“Cầu” bắt đầu tăng
Đón con trước cổng Trường THPT Thanh Đa khi trời đã chạng vạng tối, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa cho biết: “Con tôi học phụ đạo tại trường vào 3 buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Còn một số buổi trống trong tuần tôi đăng ký cho cháu học thêm ở Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng vì nghe mọi người nói học ở trung tâm này rất chất lượng. Ngoài ra, chiều thứ bảy và chủ nhật tôi còn thuê một sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM về kèm cho cháu môn toán. Thời gian này cháu phải tập trung cho việc ôn tập thi, vì đây là thời điểm có tính bước ngoặt quyết định cả cuộc đời cháu sau này, vì thế tôi đã không ngần ngại đầu tư cho cháu học thêm”.
Nhu cầu học thêm của HS tăng, vì thế đây cũng là dịp mà các trung tâm bồi dưỡng văn hóa có thêm nhiều học viên mới. Anh Trịnh Công Phùng, phụ trách một trung tâm luyện thi ĐH và bồi dưỡng văn hóa (trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận) cho biết: “So với thời điểm trước Tết thì thời điểm này số lượng phụ huynh đến trung tâm đăng ký cho con học thêm các môn văn hóa nhiều hơn, đặc biệt là môn toán và tiếng Anh, trung bình tăng khoảng 20%”.
Ngoài ra, các trung tâm văn hóa ngoài giờ ở các trường THCS và THPT cũng bắt đầu hoạt động để bồi dưỡng thêm cho HS trung bình và yếu. “Các em đang chuẩn bị thi học kỳ 2, đặc biệt là các em lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào lớp 10 nên so với học kỳ 1, học kỳ này số lượng HS đăng ký học văn hóa ngoài giờ ở 5 môn toán, Anh, văn, lý, hóa tăng khoảng 30%”, thầy Nguyễn Thâm (Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh) cho biết.
Cần chú ý sức khỏe HS
Có rất nhiều lý do để phụ huynh cho con học thêm như học để có cơ hội rèn luyện thêm, học để có điểm cao… Tuy nhiên, nếu các em học quá nhiều mà không chú trọng đến sức khỏe thì việc học nhiều khi trở thành nước đổ lá môn.
Thầy Nguyễn Trung Anh Vũ (giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3) cho rằng: “Các em HS học ở trường chăm chỉ và có phương pháp thì vẫn đủ sức để thi. Tuy nhiên, do phụ huynh quá bận rộn, không có thời gian kèm cặp con mình nên cho các em đi học thêm để thi đua cùng bạn bè. Nhưng nếu phụ huynh để các em học quá tải thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, các em khó tập trung trong giờ học. Theo tôi, phụ huynh đừng quá áp đặt mà hãy để các em thoải mái, sức học đến đâu thì học đến đó, không nên ôm đồm chạy đi học nhiều nơi”.
Để đảm bảo cho HS có sức khỏe tốt trong mùa thi, ThS-BS Vũ Quỳnh Hoa (Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM) khuyên: “HS học nhiều mà không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thì sẽ không tốt cho bộ não của các em, vì ngủ không đủ dài sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Vì vậy, các em cần có thời gian nghỉ ngơi và phải ngủ khoảng 7 tiếng mỗi ngày mới đảm bảo sự minh mẫn trong mùa thi”.
Đồng tình với ý kiến trên, bác sĩ Trương Chí Thông (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tâm lý học TP.HCM) chia sẻ: “Trong thời điểm HS chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng, các bậc phụ huynh không nên ép các em học quá sức, học hết thầy này đến cô kia. Việc tăng cường học thêm quá nhiều sẽ gây áp lực, căng thẳng cho các em, khiến các em lo âu và ảnh hưởng đến tinh thần, làm cho các em chẳng những không tiếp thu được kiến thức mà còn dẫn đến tác hại, một số trường hợp phải đưa vào bệnh viện điều trị vì tinh thần bất ổn”.
Bài, ảnh: DƯƠNG BÌNH

Nhiều phụ huynh quá ôm đồm cho con học ở hết lớp luyện thi này đến lớp luyện thi khác, không những không có tác dụng mà còn rất nguy hại đến sức khỏe cũng như việc học tập của các em.