Thứ bảy, 24/12/2016, 19h53

Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác: Bí thư xuất sắc dẫn dắt phong trào hay

Tham gia và đứng vào hàng ngũ cán bộ Đoàn, Lê Giáp Vinh Hiển (học sinh lớp 11B2, Bí thư Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng) luôn xem đó là điều may mắn, tự hào vì bản thân có cơ hội rèn luyện, học tập được nhiều điều tốt đẹp.

Vinh Hiển (trái) chơi trò chơi với các em thiếu nhi trong dịp hè

Đây cũng là cơ hội giúp Hiển dẫn dắt hoạt động Đoàn trường đạt nhiều thành tích cao trong thời gian qua. Hiển là một trong 198 học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương tại Hội trại truyền thống 9-1 năm  2017.

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

Hiển chia sẻ, câu thơ “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” của nhà thơ Tố Hữu như một lời nhắc nhở trong cuộc sống và học tập, bản thân mỗi người luôn phải có sự phấn đấu, rèn luyện nhưng cũng phải biết quan tâm, giúp đỡ người xung quanh.

Sự quan tâm ở đây luôn được Hiển thể hiện thông qua hành động cụ thể. Bằng cách tích cực tìm hiểu, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, qua đó phát động đến các đoàn viên trong trường. Hầu hết các ngày thứ bảy, chủ nhật, Hiển và Câu lạc bộ Hoạt động xã hội của trường luôn tham gia Ngày chủ nhật xanh, sinh hoạt học thuật với nhiều trò chơi khác nhau. Bên cạnh đó, cứ tháng 7 hàng năm, đoàn viên trong trường lại nấu nướng, phục vụ từ thiện tại quán cơm tình thương trên đường Song Hành (huyện Hóc Môn). Đồng thời còn phát nhiều phần cơm, quà cho các bệnh nhân, người dân khó khăn tại một trung tâm dạy nghề cho thanh niên khuyết tật, phụ giúp khám chữa bệnh cho những người có nhu cầu trong ngày 24-7...

Nói về ý nghĩa của các hoạt động trên, Hiển cho biết: “Các hoạt động tưởng chừng nhỏ, tuy nhiên thông qua trải nghiệm thực tiễn, các đoàn viên sẽ rèn được những kỹ năng sống thiết thực, từ đó có những cái nhìn toàn diện, ứng xử đúng mực hơn với những người xung quanh và sống tích cực hơn”.

Từ những việc làm trên, năm học vừa qua, Hiển đã dẫn dắt nhiều đoàn viên Trường THPT Phạm Văn Sáng tích cực tham gia công trình thanh niên 3 giúp “Phi nước nghĩa tình” với Xã đoàn Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn). Số tiền vận động được từ các chi đoàn lớp để mua thùng phuy đựng nước trao tặng hộ dân nghèo trên địa bàn lên đến 4,2 triệu đồng; trao tặng căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng cho một hộ nghèo. Hàng năm, các chương trình hướng nghiệp được tổ chức thường xuyên, trang bị nhiều thông tin hữu ích về lựa chọn ngành nghề tương lai cho các đoàn viên trong trường…

Năm học 2015-2016, Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng được xếp loại xuất sắc trong chiến dịch Hoa phượng đỏ nói riêng và hoạt động hè, công tác Đoàn trong năm học nói chung. Đồng thời được TW Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật, nhưng Hiển vẫn thừa nhận, không phải bất cứ đoàn viên nào cũng hưởng ứng tích cực các hoạt động do Đoàn trường phát động. Để thu hút được nhiều đoàn viên tham gia các hoạt động, Hiển luôn phải tự đặt vấn đề: Các hoạt động tổ chức ra có thực sự cuốn hút? có đúng với nhu cầu của các đoàn viên?..., qua đó rút kinh nghiệm làm tốt hơn cho những lần sau. Mặt khác, Hiển và các bạn trong Ban Chấp hành, cộng tác viên Đoàn trường thường xuyên ngồi lại trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đoàn viên đi trước, các đơn vị bạn. Từ đó tham mưu với Chi bộ nhà trường, để các hoạt động trong trường được sinh động hơn.

Thành công không tự đến mà do sự nỗ lực

Để thu hút được nhiều đoàn viên tham gia các hoạt động, Hiển luôn phải tự đặt vấn đề: Các hoạt động tổ chức ra có thực sự cuốn hút? có đúng với nhu cầu của các đoàn viên?..., qua đó rút kinh nghiệm làm tốt hơn cho những lần sau.

Suốt 11 năm học, Hiển luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Để duy trì thành tích học tập tốt, cứ mỗi ngày lên lớp, em luôn chú ý nghe lời thầy cô giảng bài. Ghi chép lại kiến thức mở rộng vào sổ tay, tìm kiếm thêm thông tin ngoài lề bằng cách truy cập bách khoa toàn thư, qua thông tin của các báo cáo viên được tập huấn tại trường... Xác định được tầm quan trọng của tiếng Anh, ngay từ những năm THCS, Hiển mạnh dạn giao tiếp với chính các thầy cô trong trường và chịu khó xem nhiều kênh truyền hình nước ngoài nhằm nâng cao khả năng giao tiếp.

Đối với một bí thư Đoàn, vừa không được lơ là học tập, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn để làm gương cho các bạn noi theo đã khiến quỹ thời gian của Hiển luôn eo hẹp. Thế nhưng, Hiển xem đây chưa phải là khó khăn lớn nhất. Trái lại, khó khăn lớn nhất đó là phải giữ cho bản thân chuẩn mực, phong thái của một người cán bộ Đoàn.

Chính những giá trị này mà Hiển luôn đề cao sự rèn luyện. Em cho rằng thành công đến từ 10% tài năng, còn lại do 90% sự nỗ lực. Việc tham gia, đứng vào hàng ngũ cán bộ Đoàn, đối với Hiển là điều may mắn và tự hào. Bản thân có cơ hội rèn luyện, học tập được nhiều điều tốt đẹp. Từ cách thuyết phục mọi người trước đám đông đến cách kìm nén cảm xúc mỗi khi bị áp lực, hoặc không vừa lòng một chuyện gì đó. Ngoài ra, hoạt động Đoàn còn giúp Hiển được thử sức nhiều vai trò khác như MC, hoạt náo viên chương trình...

Ước mơ tương lai sẽ trở thành là một “bác sĩ” tin học, nhưng chính việc tham gia rèn luyện hoạt động Đoàn cũng khiến Hiển có ước mơ trở thành MC sau này.

Trinh Ngọc