Thứ năm, 22/12/2016, 20h13

Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác: Cô bí thư Đoàn nhiệt huyết, học giỏi

Là một bí thư Đoàn trường năng động, bận bịu với nhiều công việc khác nhau nhưng Lê Thị Quí Bình (học lớp 11A1 Trường THPT Đa Phước, TP.HCM) luôn đạt thành tích cao trong học tập.

Lê Thị Quí Bình

Quí Bình là một trong 198 học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương tại Hội trại truyền thống 9-1 lần thứ 11 sắp tới.

Phấn đấu qua những mục tiêu rõ ràng

Khá nhỏ nhắn nhưng phong thái Quí Bình lúc nào cũng nhanh nhẹn, hoạt bát và tính cách dễ thương, thân thiện. Suốt 11 năm học, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi bên cạnh các giải thưởng cấp cụm, cấp thành phố môn hóa và đạt nhiều huy chương môn vật lý ở các kỳ thi Olympic.

Chia sẻ bí quyết học giỏi các môn, Quí Bình cho rằng: Khi làm bất cứ việc gì, kể cả việc học, điều đầu tiên cần làm là phải xác định rõ ràng mục tiêu, định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai để lấy đó làm hướng phấn đấu thông qua các kế hoạch cụ thể, khoa học. Bản thân em, việc học tập, hướng phấn đấu có phần chịu sự ảnh hưởng từ gia đình. Nhìn ba mẹ ngày ngày làm việc vất vả, thời gian ở nhà nghỉ ngơi không nhiều khiến em luôn tự giác, cố gắng học tập để sau này có công ăn việc làm ổn định nuôi ba mẹ cũng như có một chỗ đứng trong xã hội. Mặt khác, vốn yêu nghề bác sĩ nên em cũng lấy công việc này làm mục tiêu phấn đấu.

“Đôi lúc em cảm thấy mục tiêu xa vời nhưng em vẫn đặt ra để bản thân tự cố gắng hết sức, học hết mình để hoàn thành ước mơ. Và chính vì xác định được mục tiêu, tập trung thực hiện đã giúp việc học của em trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua”, Quí Bình tâm sự.

Theo Quí Bình, các bạn trẻ hiện nay, bên cạnh số nhiều năng động, tích cực hoạt động xã hội, sống có đam mê, hoài bão thì vẫn còn một số ít thích chơi hơn học. Số bạn trẻ này hầu như không định hướng được mục tiêu của mình trong tương lai, nếu không may gặp phải người xấu thì các bạn rất dễ rơi vào các tệ nạn xã hội. Do đó, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn phải vạch ra cho mình con đường tương lai để các bạn có được hướng đi, rèn luyện, phấn đấu gặt hái thành công.

Luôn hướng đến cộng đồng

Khi tham gia hoạt động Đoàn, đặc biệt là giữ vai trò bí thư Đoàn trường, Quí Bình luôn phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, điều này khiến gia đình em không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến học tập. Tuy nhiên, chính vì sớm vạch ra mục tiêu học tập rõ ràng, khoa học không chỉ giúp em học tốt mà còn có thời gian làm tốt vai trò bí thư Đoàn trường.

Đối với bạn bè trong lớp và trong trường, Quí Bình không chỉ là một học sinh học giỏi mà còn là bí thư năng động, nhiệt huyết để noi theo.

Để hoạt động Đoàn trường được đẩy mạnh, Quí Bình luôn tích cực động viên các đoàn viên trong trường tham gia giao lưu, học hỏi từ trường bạn trong năm học cũng như vào dịp hè. Bên cạnh đó, em còn tổ chức cho các bạn hướng đến những hoạt động ý nghĩa như nhường chỗ cho người lớn tuổi trên xe buýt, dắt một em bé qua đường, nấu những bữa cơm tình thương cho mẹ Việt Nam anh hùng..., hay các hoạt động xin đồ tái chế ở những hộ dân gây quỹ, xây dựng quỹ kế hoạch nhỏ, tham gia phong trào Hoa phượng đỏ, hoạt động văn nghệ hướng về cội nguồn...

Quí Bình cho biết: “Có những việc tưởng chừng như rất nhỏ, đơn cử như nhường chỗ cho người lớn tuổi trên xe buýt nhưng lại giúp cho người thực hiện rèn được nhiều kỹ năng sống bổ ích, xây dựng nên những hành vi tích cực. Những giá trị này sẽ giúp các bạn sống tốt hơn, đẹp hơn”. Với những việc làm của mình, tập thể học sinh Trường THPT Đa Phước luôn được đánh giá năng động, nhiệt tình và mang về không ít giải thưởng phong trào cho trường.

Đối với bạn bè trong lớp và trong trường, Quí Bình không chỉ là một học sinh học giỏi mà còn là bí thư năng động, nhiệt huyết để noi theo. Ý thức được điều này, em luôn tự nhắc nhở mỗi ngày mình cần cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân bằng việc tiếp thu những điều hay, lẽ đẹp từ bạn bè xung quanh…

N.Trinh