Thứ bảy, 31/12/2016, 20h16

Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác: Cô phó bí thư Đoàn mê... Karate

Không chỉ đạt nhiều thành tích cao trong học tập mà em Phan Huỳnh Thanh Thúy (lớp 11A14 Trường THPT Bùi Thị Xuân) còn là một Phó Bí thư Đoàn trường năng nổ, tích cực, được thầy cô và bạn bè quý mến, tin yêu.

Em Phan Huỳnh Thanh Thúy

Học giỏi, chăm ngoan, thể hiện bản lĩnh tập hợp tập thể thực hiện nhiều công việc trong các phong trào Đoàn đã giúp Thanh Thúy vinh dự là một trong 198 học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương tại Hội trại truyền thống 9-1 sắp tới.

Tâm huyết với công tác Đoàn

Vui vẻ, hòa đồng nhưng quyết đoán và mẫu mực, đặc biệt là học rất giỏi. Đó là những đặc điểm của cô học sinh Thanh Thúy. Dù thời gian học tập khá bận rộn nhưng em vẫn luôn mạnh dạn, xông xáo trong các hoạt động Đoàn trường. Và có lẽ đó là một trong những yếu tố mà Thanh Thúy đã tạo được lòng tin yêu của thầy cô và các bạn. Thanh Thúy hiện là Bí thư Chi đoàn lớp, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân.

“Đoàn muốn vững thì chi đoàn phải mạnh. Chính các bí thư chi đoàn phải là những cánh chim đầu đàn của chi đoàn. Học giỏi không có nghĩa “làm con mọt sách” mà còn phải dành thời gian tham gia các phong trào, từ đó, bản thân có thể học hỏi thêm nhiều điều, trang bị cho mình thêm nhiều kỹ năng sống và tạo thêm nhiều niềm vui để học tập tốt hơn”, Thanh Thúy cho biết. Với Thanh Thúy, sự gần gũi và tinh thần đoàn kết, luôn sẵn sàng chia sẻ những kiến thức của mình cho bạn khi bạn cần đã góp phần giúp em làm tốt vai trò một thủ lĩnh Đoàn.

Tháng 10 vừa qua, Thanh Thúy là thành viên của đội tuyển Trường THPT Bùi Thị Xuân tham gia cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần 6 do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức. Đội Trường Bùi Thị Xuân đã xuất sắc vượt qua các đội mạnh để có mặt tại vòng chung kết; và sau 4 vòng thi “Khởi động”, “Lăn bánh”, “Tăng tốc” và “Cất cánh”, Thanh Thúy cùng các thành viên trong đội xuất sắc đạt ngôi quán quân. Thành công có được do sự nỗ lực, đoàn kết của cả đội, trong đó có cô Phó Bí thư Đoàn trường.

Cố gắng mỗi ngày

Ngay từ lúc học THCS, Thanh Thúy đã thích tham gia các hoạt động phong trào. Năm lớp 10, mặc dù mới bước chân vào mái trường THPT còn khá nhiều lạ lẫm nhưng em đã rất mạnh dạn và được thầy cô, bạn bè tín nhiệm giữ nhiều trọng trách. Chia sẻ thêm về những bí quyết hoạt động Đoàn của mình, Thanh Thúy cho biết: “Nhiều lần mẹ thấy em hay dành nhiều thời gian cho công tác Đoàn nên cũng nhắc nhở, la rầy. Nếu biết phân bố thời gian hợp lý thì em nghĩ rằng tham gia hoạt động Đoàn không ảnh hưởng đến việc học tập. Ngược lại, tham gia hoạt động Đoàn còn giúp em tự tin hơn trước đám đông”. Những thành tích như huy chương vàng môn địa lý trong Cuộc thi Olympic truyền thống 30-4, thành tích cao trong cuộc thi “Thủ lĩnh học sinh trường THPT & trung tâm GDTX” là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng mỗi ngày của Thanh Thúy.

“Nếu biết phân bố thời gian hợp lý thì em nghĩ rằng tham gia hoạt động Đoàn không ảnh hưởng đến việc học tập. Ngược lại, tham gia hoạt động Đoàn còn giúp em tự tin hơn trước đám đông”, Thanh Thúy nói.

Trò chuyện cùng Thanh Thúy, người đối diện đều có chung một cảm nhận, em dịu dàng và hiền lành. Tuy nhiên, trong hoạt động Đoàn, cô học sinh này lại là người khá thẳng tính và mạnh mẽ, linh hoạt đưa ra quyết định của mình khi đảm nhiệm vai trò người đứng đầu tổ chức các sự kiện.

Bạn bè chung lớp cũng từng bất ngờ khi Thanh Thúy thực hiện những đường quyền dứt khoát, nhanh nhẹn trong môn võ Karate. Theo học võ Karate từ năm lớp 2, Thanh Thúy từng đạt huy chương bạc Karate cấp TP và là thành viên của đội tuyển Karate TP. Vui mừng khi có một cô học sinh đa tài, cô Nguyễn Thị Như Hoa (giáo viên chủ nhiệm lớp 11A14) chia sẻ: “Thanh Thúy rất năng động, sáng tạo trong học tập và em rất tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Với những nhiệm vụ được giao, Thanh Thúy luôn đặt sự nhiệt tình và năng nổ lên hàng đầu”.

Thanh Thúy bộc bạch: “Để làm tốt vai trò một thủ lĩnh Đoàn, bản thân em luôn dặn mình phải lắng nghe sự hướng dẫn, kinh nghiệm của thầy cô, những anh chị đi trước. Người thủ lĩnh Đoàn phải mạnh dạn và gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, dành thời gian, tâm huyết nghiên cứu và đề ra các chương trình hoạt động phù hợp, làm sao để các bạn tích cực hưởng ứng thì các hoạt động mới đạt hiệu quả”. Với những thành tích đáng nể phục trong học tập cũng như trong hoạt động Đoàn, cho thấy, Thanh Thúy là một trong những nhân tố tích cực của hoạt động phong trào ở Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Yên Hà