Thứ hai, 26/2/2018, 09h54

Học sinh TP.HCM vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

Sau 2 năm lỗi hẹn với chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, năm nay đã có thí sinh TP.HCM góp mặt vào chung kết cuộc thi này.
Chu Quang Trường sẽ đem cầu truyền hình trực tiếp chương trình Đường lên đỉnh Olympia về TP.HCM /// chụp màn hình ti vi
Chu Quang Trường sẽ đem cầu truyền hình trực tiếp chương trình Đường lên đỉnh Olympia về TP.HCM. CHỤP MÀN HÌNH TI VI

 

Tại cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 vừa được phát sóng chiều 25.2, Chu Quang Trường ( Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM) đã xuất sắc lội ngược dòng để giành vòng nguyệt quế với số điểm 290, hơn người về nhì 10 điểm. Theo đó, học sinh này sẽ được tham gia cuộc thi năm trong thời gian tới, đem cầu truyền hình trực tiếp về với TP.HCM.
Trước đó, Chu Quang Trường giành chiến thắng tuần với 250 điểm, nhất tháng với 240 điểm. Cậu bạn luôn mang theo mình một ngôi sao xanh được xem như điều may mắn, vững tin hơn trên sân khấu.
4 thí sinh tham gia cuộc thi quý 2 (ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TI VI)
Tại cuộc thi quý, trong phần thi Khởi động, Chu Quang Trường đã dành được 70 điểm. Cậu học sinh này ghi thêm 10 điểm ở phần thi Vượt chướng ngại vật, và đạt được điểm số 180 sau phần thi Tăng tốc.
Bước vào phần thi Về đích, Quang Trường là thí sinh dự thi sau cùng với điểm số 210. Lúc này, người đang dẫn đầu là Trần Nhân Quyền (Trường PT Liên cấp TH School, Hà Nội) với 280 điểm.
"Không còn gì để mất, em chọn gói câu hỏi 80 điểm", cậu học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) nói.
Trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên, nhận thêm 20 điểm. Tuy trả lời chưa chính xác ở câu hỏi tiếp theo, nhưng đến câu hỏi cuối cùng, Chu Quang Trường đã làm cả trường quay bùng nổ khi quyết định chọn ngôi sao hy vọng, bởi với học sinh này "hoặc là có vòng nguyệt quế, hoặc là không có gì".
Với câu hỏi thuộc lĩnh vực tiếng Anh sở trường, Chu Quang Trường đã trả lời chính xác, dành thêm 60 điểm, qua đó có màn lội ngược dòng xuất sắc và tạo nên một trong những cuộc thi Đường lên đỉnh Oympia gay cấn .
Kết quả cuối cùng, Chu Quang Trường giải nhất, lọt vào chung kết năm. Trần Nhân Quyền (Trường PT Liên cấp TH School, Hà Nội, 280 điểm, về nhì), Lương Đức Thành (Trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn, 135 điểm, giải 3), Thái Khắc Đức An (Trường THPT Đức Trọng, Lâm Đồng, 210 điểm, giải 3).
Xuân Phương/TNO