Thứ năm, 1/12/2016, 23h27

Học sinh trải nghiệm hoạt động thực tiễn

Các em học sinh đang thuyết trình với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM về mô hình trồng rau khép kín

Ngày 30-11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) đã ra mắt Trung tâm Giáo dục STEM và Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông. Qua đây, các em học sinh được học tập phương pháp trồng rau, nuôi cá sạch trong một mô hình khép kín bằng cách áp dụng các phương pháp tiên tiến trên thế giới. Cũng thông qua mô hình này, nhà trường áp dụng vào giảng dạy tích hợp liên môn, cùng phương pháp giáo dục STEM giúp học sinh ứng dụng khoa học vào đời sống. Theo cô Phạm Thúy Hà (Hiệu trưởng nhà trường), học sinh sẽ trải nghiệm các hoạt động thông qua giờ học môn khoa học, hay giờ ra chơi. Từ nay đến hết năm học, nhà trường sẽ cố gắng tạo điều kiện để tất cả học sinh được tham gia, đặc biệt là học sinh lớp 4 và lớp 5.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) đánh giá cao ý nghĩa của mô hình trên. Ông cho rằng, học sinh tiểu học là lứa tuổi ham học hỏi, thích tìm tòi, khám phá. Hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ gần gũi mà còn tăng các kỹ năng thực hành, qua đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em. “Phòng GD-ĐT Q.4 nên nghiên cứu, giúp nhiều trường tiếp cận mô hình trên, qua đó góp phần xây dựng nền tảng giáo dục vững chắc, chất lượng cao”.

Tin, ảnh: N.Trinh