Thứ bảy, 14/1/2017, 21h20

Học sinh vui xuân cùng “Music & Fashion”

Vừa qua, vòng chung kết và trao giải cuộc thi “Music & Fashion” lần thứ 8 - 2017 với chủ đề “Em và mùa xuân” do Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ - quận 7 - TP.HCM tổ chức đã diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Thầy Đặng Nguyễn Thịnh trao giải nhất trình diễn thời trang cho lớp 8TC1 

Music & Fashion contest là cuộc thi nghệ thuật về tiếng Anh thường niên của Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, bắt đầu từ năm 2007. Chương trình tổ chức dựa trên ý tưởng của thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên bộ môn Anh văn kiêm chủ nhiệm CLB Anh văn của trường. Theo đó, đêm thi chung kết với 21 tiết mục xuất sắc nhất được tuyển từ vòng sơ loại đến từ các lớp 6, 7, 8 và 9 của trường. Cuộc thi chia ra làm 3 phần thi chính bao gồm: Âm nhạc (Music), nhảy (Dance) và trình diễn thời trang (Fashion), các đội thi được tính điểm và phân chia thứ hạng theo sự quyết định của Hội đồng Ban giám khảo. Điều đặc biệt của cuộc thi này chính là tất cả các tiết mục điều được trình bày bằng tiếng Anh.

Thầy Nguyễn Văn Thanh chia sẻ: “Nhằm thực hiện đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ đã đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả trong nhà trường nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cho học sinh. Đây là trường THCS đầu tiên của TP.HCM đi tiên phong trong việc xây dựng môi trường luyện tập kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua mô hình CLB tiếng Anh, cụ thể là cuộc thi “Music & Fashion” được tổ chức hàng năm và được duy trì liên tục nhiều năm liền, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh nhà trường, tạo được tiếng vang trong ngành giáo dục của quận 7. Cuộc thi nhằm giúp các em tự tin trong giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, qua đó rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Ngoài ra, cuộc thi này cũng chính là nơi giúp cho các em học sinh có thể ươm mầm mơ ước trở thành ca sĩ - người mẫu, nhà thiết kế thời trang hay dancer chuyên nghiệp…”.

Thầy Đặng Nguyễn Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là hoạt động vui chơi, giải trí, học tập vô cùng hữu ích, nâng cao tính sáng tạo và sự chủ động trong học tập của các em. Đây cũng là nét đẹp truyền thống của nhà trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa để cuộc thi ngày càng trở nên hấp dẫn, bổ ích không những đối với học sinh của nhà trường mà còn cho học sinh các trường bạn”.

Em Minh Tiến, học sinh lớp 6TH thổ lộ: “Hàng năm, em rất mong đợi cuộc thi này, vì đây là sân chơi vô cùng hấp dẫn để em và các bạn trong trường có cơ hội giao lưu cũng như vui chơi giải trí sau những giờ học tập căng thẳng”.

Kết quả, giải nhất phần thi âm nhạc thuộc về lớp 7 TH, giải nhì là lớp 6TC1, giải ba là lớp 8TC2; giải nhất phần thi nhảy thuộc về lớp 6TC2, giải nhì là lớp 7TC3, giải ba là lớp 8TC2; Lớp 8TC1 đã trở thành chủ nhân của giải nhất trình diễn thời trang với bộ sưu tập Thời trang châu Á, giải nhì là lớp 9A2 với bộ sưu tập “Thiếu nữ và mùa xuân”. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 9 giải khuyến khích cho các lớp ở ba hạng mục trên.

K.Nguyên