Thứ ba, 3/11/2015, 21h02

Học tại trường, ở bán trú nhà dân

Học hai buổi/ngày đối với HS từ tiểu học là mô hình giáo dục mà các địa phương trên cả nước đều đang cố gắng hướng tới. Tại Hà Nội, mô hình này đã phát triển và đã được triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số trường vì chưa có quỹ đất nên chưa thực hiện được mô hình này. Trong khi đó, nhu cầu gửi con cả ngày của phụ huynh rất lớn. Những trường này đã phải sử dụng mô hình: Học tại trường - ở bán trú trong dân.

Ngôi trường đặc biệt

Đặc biệt vì ở quận trung tâm của thủ đô nhưng 100% HS của trường vẫn chưa được học 2 buổi/ngày. Hai trường THCS và TH cùng chung một cơ sở. Phụ huynh muốn gửi con buổi thứ hai thì giáo viên và nhà trường phải đi thuê nhà trong dân quanh khu vực để làm bán trú. Đó chính là Trường TH Lê Ngọc Hân và THCS Lê Ngọc Hân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trường có bao nhiêu lớp thì bấy nhiêu địa điểm bán trú do phụ huynh cùng giáo viên chủ nhiệm tự đứng ra tìm và thuê.

12h trưa, có mặt tại một phòng nghỉ được giáo viên của trường thuê cho HS trên đường Lò Đúc. Các em HS đã vào giấc ngủ say. Phòng được hạn chế tối đa ánh sáng tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ, vì chiều, 13h các con đã bắt đầu vào học. Lớp 1, những đứa trẻ bắt đầu rời trường mầm non hòa nhập vào một môi trường học tập mới nhưng nếp ăn, nếp ngủ của các con vẫn giữ được như ở mầm non. Một số con được nằm ngủ trên bàn, còn lại hầu như các con được cô trải chiếu, ngủ dưới nền nhà thoáng mát. Tiếng điều hòa rung nhè nhẹ, đủ mát để các em HS ngon giấc, còn cô giáo vẫn cặm cụi soạn bài cho tiết giảng buổi chiều. Không tiếng xì xào, các con ngủ ngay ngắn thành hàng như quy định của cô giáo. Mỗi HS có một khoảng đủ rộng để có thể ngủ tròn giấc. Cô giáo chủ nhiệm cho biết, trước khi cho HS đến, nhà trường, phường cũng đi kiểm tra rất cẩn thận. Vì cơ sở vật chất của trường chưa có đủ, trong khi phụ huynh lại có nhu cầu gửi con nên các cô cũng tạo điều kiện giúp phụ huynh. HS Trường TH Lê Ngọc Hân học buổi chiều, chính vì vậy, buổi sáng không phải học. Phụ huynh nào không có chỗ gửi con sẽ đến gửi cô giáo chủ nhiệm tại các phòng được thuê. Tại đây, các con không học bài mới, không học thêm mà được các cô chủ nhiệm cho tham gia các trò chơi, học hát, nghe kể chuyện, ôn lại bài tập từ buổi chiều hôm trước.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Thu An có con đang học lớp 3 tại trường cho biết dù các con ăn ở có chật chội hơn nhưng hoàn toàn yên tâm. Giáo viên có trách nhiệm. Chính vì vậy, sau khi con gái tốt nghiệp ra trường hiện đang học lớp 7 thì đến đứa thứ hai, chị An cũng cho con học luôn. Không những hai con mà đến cháu con em chị An cũng cho học. Theo chị An, do biết được hoàn cảnh đặc biệt của trường nên phường cũng vào cuộc, giúp các thầy cô tìm kiếm chỗ thuê phù hợp, đáp ứng yêu cầu. Tất cả các điểm ăn bán trú trong dân của trường đều có điều hòa, đảm bảo điện nước, an ninh. Chị An cũng đã nhiều lần trực tiếp đến phòng thuê của con để nắm tình hình.

Mong một ngôi trường mới

Cùng tình trạng chưa đủ cơ sở vật chất để đáp ứng cho HS học hai buổi/ngày theo mong muốn của phụ huynh, nên Trường TH Chu Văn An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cũng phải thực hiện bán trú “ngoài trường”. Địa điểm được nhà trường và Phòng GD-ĐT quận đứng ra thuê và tổ chức nên cơ sở khá tập trung như nhà văn hóa hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng của phường. Tổng diện tích của trường chỉ có 1.513m2, trong khi nếu áp tiêu chuẩn trường TH hiện hành thì với quy mô 2.000 HS, trường cần tới 12.000m2. Có khoảng 40 lớp nhưng trường hiện chỉ có 18 phòng học và một sân chơi chật hẹp. Cả chục năm nay, hằng ngày HS ca sáng ở trường phải ăn trưa sớm rồi đi đến các điểm lẻ. HS ở điểm lẻ lần lượt về trường, sau đó ăn bữa trưa chậm giờ hơn rồi tiếp tục học buổi chính khóa ở trường.

Theo cô Nguyễn Thị Thắm - Hiệu trưởng Trường TH Lê Ngọc Hân - cho đến giờ, tuy phải tổ chức bán trú trong nhà dân nhưng đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có vấn đề gì sai sót xảy ra. Một tin vui được bà Thắm chia sẻ là sắp tới, Trường THCS Lê Ngọc Hân được TP.Hà Nội bố trí địa điểm mới nên trường sẽ được sở hữu toàn bộ cơ sở vật chất của địa điểm hiện tại. Điều này sẽ tạo điều kiện để trường tổ chức học hai buổi/ngày và chấm dứt tình trạng bán trú trong nhà dân như hiện nay.

Nghiêm Huê