Thứ năm, 27/10/2016, 21h50

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phải gắn với giải quyết bức xúc của nhân dân

Sáng 26-10, Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM đã tổ chức tọa đàm “Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Dương Công Khanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì.

Báo cáo cho thấy, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ở Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, việc Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã từng bước đi vào nề nếp, có chuyển biến sâu sắc hơn. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có mặt chuyển biến sâu sắc hơn. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tạo nên động lực, chuẩn mực trong ứng xử, giải quyết công việc, ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực. Bên cạnh mặt được, vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị của một số cấp ủy Đảng chưa sát và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; có nơi tổ chức thực hiện còn hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát…

Phát biểu kết luận, ông Dương Công Khanh cho rằng, những yêu cầu, nhiệm vụ của Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải được các chi bộ cơ sở đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, cơ quan, đơn vị, những bức xúc của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huy Xuân