Thứ tư, 26/1/2011, 13h01

Học thạc sĩ chính sách công về bảo vệ môi trường

Tháng 10-2011, ĐH Quốc gia TP.HCM hợp tác với ĐH Duke (một ĐH nghiên cứu có thế mạnh ở những lĩnh vực: Y khoa, hành chính công và môi trường của Hoa Kỳ) sẽ chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên chương trình đào tạo thạc sĩ chính sách công về bảo vệ môi trường tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Đây là dự án nhằm thiết lập và triển khai chương trình thạc sĩ chính sách công về bảo vệ môi trường cho Việt Nam đã được 2 bên cùng xây dựng từ tháng 10-2009 với sự hỗ trợ tài chính từ quỹ từ thiện của Công ty General Electric (GE). Chương trình sẽ được đào tạo bằng tiếng Việt với mức học phí 4,5 triệu đồng/năm, mỗi khóa tuyển từ 20-40 chỉ tiêu. Ở khóa đầu tiên, thí sinh sẽ thi đầu vào với 3 môn cơ sở, cơ bản và ngoại ngữ nhưng ở những khóa tới, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ thực hiện xét tuyển.
T.D