Thứ năm, 12/11/2015, 11h58

Học tiếng Anh... bên bờ hồ

Nhiều bạn trẻ tham gia lớp học tiếng Anh của ISG

Một lớp học tiếng Anh miễn phí giữa vườn hoa Lý Thái Tổ, cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã được các bạn trẻ duy trì suốt 3 năm qua như một nơi để rèn luyện kỹ năng, kiến thức ngoại ngữ, đồng thời chia sẻ những bài học về cuộc sống.

Hình ảnh từng nhóm học sinh, sinh viên tự tin, vui vẻ ngồi nói chuyện với các vị khách du lịch bên bờ hồ Hoàn Kiếm vào mỗi chiều chủ nhật là một trong những hoạt động của lớp không chỉ tạo sự thân thiện với người nước ngoài mà còn giúp các bạn trẻ luyện được kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ.

Chia sẻ đam mê ngoại ngữ

Sunshine English Group (ISG) là tên gọi của nhóm các bạn trẻ mở lớp tiếng Anh miễn phí bên bờ hồ, xuất phát từ niềm đam mê với ngoại ngữ và mong muốn chia sẻ phương pháp học tiếng Anh tới nhiều người. Được thành lập từ tháng 12-2012 với ban đầu vỏn vẹn 5 thành viên, đến nay qua 3 năm hoạt động, lớp học đã lên đến 100 thành viên và 20 thành viên chủ chốt, gồm các bạn học sinh-sinh viên Hà Nội.

“Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, các thành viên trong nhóm mong muốn được chia sẻ nhiều hơn với những ai ham mê học tiếng Anh, không kể tuổi tác, nghề nghiệp. Đồng thời cũng mong muốn có thể kết nối cộng đồng, cùng nhau học tập, rèn luyện kỹ năng sống. Vì vậy mà ISG đã ra đời”, bạn Ngô Minh Nam, thành viên chủ chốt của nhóm, chia sẻ.

Bạn Nguyễn Đỗ Bảo Nam, hiện đang học năm thứ ba Trường ĐH Giao thông vận tải, cho biết: “Ban đầu nhóm thường hẹn nhau ra vườn hoa Lý Thái Tổ để luyện tiếng Anh. Qua thời gian tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, chúng em thấy học tiếng Anh không chỉ học cho riêng mình, mà ý nghĩa hơn là học cho sự phát triển của đất nước, chính vì thế mọi người quyết định mở rộng nhóm và kết nạp thêm các thành viên mới”.

Vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, lớp học sẽ chia thành từng nhóm, cùng luyện phát âm tiếng Anh, chủ động trò chuyện với những vị khách du lịch quốc tế để các bạn mạnh dạn tương tác và phản xạ bằng ngoại ngữ. Bên cạnh đó, mỗi nhóm sẽ tự thực hiện một clip ghi lại quá trình học tập của mình, sau đó sẽ chọn ra một clip xuất sắc nhất ghi nhận rõ ràng sự tiến bộ của học viên để trao phần thưởng.

Hướng tới cộng đồng cùng học ngoại ngữ

Bất kỳ ai, chỉ cần có mong muốn học ngoại ngữ đều có thể tham gia vào lớp học tiếng Anh của nhóm ISG. Hoạt động theo mô hình “người đi trước rước người đi sau”, ở lớp học này, những bạn có khả năng tiếng Anh tốt sẽ hướng dẫn những bạn khác cùng học và cùng tiến bộ. Vì vậy, người học không chỉ được học tập mà còn thu thập được những kinh nghiệm học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí.

Với cuốn sách trên tay, các thành viên trao đổi theo chủ đề do nhóm trưởng đưa ra

Việc mở lớp học giữa vườn hoa Lý Thái Tổ bên bờ hồ là một cách để ISG thực hiện mong muốn nhân rộng việc học ngoại ngữ đến tất cả mọi người nhằm hướng đến một xã hội hội nhập, tạo ấn tượng về một Hà Nội, Việt Nam thân thiện, gần gũi trong mắt du khách quốc tế.

Không truyền đạt kiến thức với tư cách của người dạy, mà với tư cách của người chia sẻ. Hình thức này giúp lớp học thêm hứng thú học tập cũng như gắn kết được tinh thần hoạt động chung. “Các bạn học ở đây đều trên tinh thần tự nguyện, tự giác và làm các bài tập theo yêu cầu của nhóm. Bên cạnh đó nhóm cũng quy định: Nếu bạn nào nghỉ quá 2 buổi hoặc quá 2 lần không làm bài tập trong một khóa học thì sẽ bị loại hoặc nếu một bạn không làm bài tập thì cả nhóm đều bị phạt. Chính vì thế các bạn phải làm việc nhóm với nhau và ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt, trước khi “đến lớp””, bạn Nguyễn Xuân Vụ, thành viên chủ chốt của nhóm, nói.

Bài, ảnh: Phi Yến

Mục tiêu của nhóm ISG khi thành lập là truyền cảm hứng, năng lượng cho các bạn yêu thích môn tiếng Anh.