Thứ ba, 24/4/2012, 10h04

Học tiếng Anh không khó

Các em HS tham gia trò chơi với giáo viên bản ngữ

Vừa qua, Phòng GD-ĐT Q.10 phối hợp cùng Trung tâm Anh ngữ quốc tế Sài Gòn - ASTON tổ chức “Ngày hội tiếng Anh” tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ cho học sinh (HS) khối 6, 7 trên địa bàn quận.
Ngày hội không chỉ giúp HS nâng cao khả năng ngoại ngữ mà còn giúp các em rèn kỹ năng thuyết trình trước công chúng và đặc biệt là được giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong cách học tiếng Anh để cùng tiến bộ.
Em Phan Anh Khoa, HS lớp 7/2 Trường THCS Nguyễn Văn Tố, hồ hởi nói: “Được tham dự ngày hội, em cùng các bạn trong đoàn rất vui vì được giao lưu với nhiều bạn mới, vui nhất là được tiếp xúc với người bản ngữ. Các thầy cô khi hướng dẫn chúng em ngoài phát âm chuẩn, còn biểu hiện bằng hình thể để các bạn chưa nghe, chưa hiểu cũng biết được ý thầy cô đang muốn nói gì với mình”. Cùng niềm vui, em Trương Thanh Nhi, HS lớp 7/2 Trường THCS Trần Phú, cho biết: “Chúng em được tham gia rất nhiều trò chơi và tiếp xúc với người bản xứ để nâng cao về trình độ tiếng Anh. Tiếng Anh không phải là môn học thực sự “đam mê” của em, vì em tâm nguyện “Mình là người Việt Nam nên phải hiểu hết ý nghĩa của tiếng mẹ đẻ rồi mới học ngôn ngữ khác”. Do đó, khi tham dự ngày hội này em chủ động giao lưu với các bạn ở trường khác và trao đổi về từ vựng, thành ngữ tiếng Anh một cách tự tin… dù có nhiều từ không biết”.
Trong bốn đội tuyển tham dự ngày hội, có lẽ đội của Trường THCS-THPT Duy Tân là đặc biệt nhất. Bởi, trong 37 thành viên tham dự thì có trên 2/3 thành viên là HS người dân tộc thiểu số. Đa số các em đều ngượng ngùng khi đứng trước đám đông và tiếng Anh thì “bập bẹ”.  Tuy nhiên, được sự động viên của các thầy cô, em nào cũng quyết tâm và phấn khích. Thầy Nguyễn Đình Thiện, Trưởng đoàn Trường THCS-THPT Duy Tân, cho biết: “Khả năng phát âm của một số em khá tốt. Điều đó cho thấy các em có sự đam mê về môn ngoại ngữ (môn học mà đa số HS ở tỉnh chuyển lên TP hay gặp trở ngại). Chính các cuộc thi như thế này sẽ giúp các em dần dần thích nghi và nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ”. Trong khi đó, em Nguyễn Hoàng Thiên, lớp 6/16 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, bật mí: “Em thấy học tiếng Anh không khó, quan trọng là có mạnh dạn, chủ động giao tiếp với người bản xứ hay không. Nếu em và các bạn chủ động, tự tin vào khả năng Anh ngữ của mình, không ngại và không giấu dốt, biết tiếp thu thì tiếng Anh quả thực là một ngôn ngữ thú vị”. Về phía đơn vị tổ chức, cô Trần Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.10, cho biết: “Việc các trường hưởng ứng và tham gia ngày hội một cách hào hứng, sáng tạo trong từng tiết mục văn nghệ, kịch… là một cơ hội để thầy và trò áp dụng những kiến thức đã được học trong sách giáo khoa vào thực tiễn cuộc sống.
Có thể nói, hiện nay ngoại ngữ vẫn là một trong những khâu yếu nhất trong quá trình học tập của HS. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra cho thấy nếu được chú trọng ngay ở bậc tiểu học, trung học... chắc chắn sau này trình độ ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp của HS sẽ không còn là cản ngại mà là một hành trang quý cho các em bước vào đời.
Bài, ảnh: H.Cận