Thứ hai, 18/8/2008, 11h23

Hội chợ triển lãm sách - thiết bị giáo dục 2008: Đa dạng sản phẩm, thiết bị giáo dục số

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Đại diện ngành GD TP nhận sách giáo khoa do NXB Giáo Dục tặng cho con em gia đình thương binh liệt sĩHưởng ứng chủ đề Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới quản lý tài chính trong giáo dục do Bộ GD-ĐT phát động, các đơn vị tham gia hội chợ triển lãm lần này đã giới thiệu nhiều sản phẩm, thiết bị giáo dục số hiện đại được đông đảo học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhiều đơn vị quan tâm. Những thiết bị, sản phẩm này không chỉ mang lại hiệu quả dạy và học mà còn đáp ứng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường, tiếp cận các giải pháp CNTT thay thế, hỗ trợ thiết bị trong dạy và học.

Từ điển E-lexicon & Langmaster Conllins Cobuild là từ điển tiếng Anh hiện đại và đa năng, dùng như một công cụ luyện phát âm hoàn hảo nhờ vào phát âm chuẩn của người bản xứ. Đây là một trong những công nghệ học từ mới tiên tiến trên thế giới được giới thiệu tại hội chợ triển lãm lần này. Dù chỉ mới có mặt tại Việt Nam trong năm 2008 nhưng phần mềm học tiếng Anh Langmaster English Elments đã phổ biến trên 70 quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Phần mềm này có trọn bộ gồm năm cấp độ từ cơ bản đến nâng cao và từ điển, có trên 20 loại hình bài tập hỗ trợ cho việc luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Kim từ điển E-Teacher lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam với màn hình màu cảm ứng, bộ nhớ tích hợp và khả năng đọc được thẻ nhớ trợ giúp học ngoại ngữ, hỗ trợ ôn thi trắc nghiệm. Từ điển lưu trữ video các bài giảng mẫu, chức năng thu âm, bảng vẻ mẫu…

Hệ thống giảng dạy tương tác thông minh Activboard là hệ thống giảng dạy có nhiều ứng dụng phương pháp sư phạm nhất hiện nay, được nhiều giáo viên đánh giá là hiệu quả nhất trong truyền đạt kiến thức và tiếp thu của học sinh. Nhiều phần mềm giáo dục phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, toán học, khoa học và tư duy sáng tạo.

Công nghệ Hoa Kỳ, eBeam là phần mềm đột phá cho việc dạy và học bằng giáo án điện tử với những công dụng hữu ích: biến một mặt phẳng bất kỳ thành bảng cảm ứng tương tác; cho phép lựa chọn chuyển đổi bảng viết thành màn hình tương tác khi kết hợp với máy chiếu Projector, chỉnh sửa trực tiếp và lưu trữ dữ liệu trên nền giáo án điện tử; góp phần tin học hóa giảng dạy trong các phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, phòng chức năng và phòng họp.

Ngoài các thiết bị đồ chơi phục vụ cho giáo dục Mầm non đến THPT còn có nhiều thiết bị dạy nghề như mô hình động, mô hình tĩnh, mô hình đúc, … cho tất cả các nghề: điện dân dụng, điện công nghiệp, điện tử, cắt may, dinh dưỡng… Trong những ngày diễn ra hội chợ, học sinh và giáo viên đặc biệt thích thú với các bộ thí nghiệm, thiết bị biểu diễn cho giáo viên và thiết bị thực hành cho học sinh THPT. Các thiết bị mới đó là bộ valy sinh học; vật lý (mô hình phân tử, cơ học, nhiệt học, quang học, điện học, chuyển hóa năng lượng… Bộ thí nghiệm DynaMot biểu diễn, cơ học biểu diễn với hệ thống bảng từ, mô hình mắt người…

Các sản phẩm cũng được sự quan tâm đón nhận từ phía giáo viên là bộ 24 VCD ghi hình tiết giảng dạy mẫu phục vụ thay SGK lớp 12 của các môn; bộ 6 VCD, DVD “Tích hợp CNTT đổi mới phhương pháp dạy học cấp TH, THCS, THPT” phối hợp với Dự án Việt Bỉ thực hiện năm 2008; bộ Audio-CD ngoại ngữ dùng kèm SGK (Anh, Pháp, Nga, Trung) đã được Bộ GD-ĐT đưa vào danh mục tối thiểu; Bộ VCD, DVD, CD-ROM “Tư liệu hỗ trợ dạy và học lớp 12” theo danh mục của Viện khoa học giáo dục đã được Bộ GD-DT phê duyệt ở các môn văn, toán, hóa và sinh học.

Trần Trọng Tri

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tại Hội chợ-triển lãm năm nay, có sự trưng bày, giới thiệu đồ dùng dạy học tự làm của các đơn vị giáo dục phía Nam. Đây là dịp để các thầy cô giáo, học sinh tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tự tổ chức nghiên cứu, thiết kế thiết bị đồ dùng dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, từng địa phương góp phần quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: “Thông qua hội chợ sách thiết bị hàng năm, phụ huynh và học sinh các cấp, bậc học có điều kiện tiếp cận chương trình, nội dung, phương tiện học tập của năm học mới. Để mở rộng quy mô, đối tượng tham gia cũng như nâng cao chất lượng, Ban tổ chức mong muốn các đơn vị sản xuất các nhà cung ứng sách và thiết bị trường học tham gia để hoạt động này ngày càng phong phú, chất lượng và thiết thực hơn”.