Thứ hai, 4/1/2016, 09h17

Hội CTĐ trường TC Quang Trung đại hội lần thứ II

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội chữ thập đỏ (HCTĐ)TP.HCM, HCTĐ quận Bình Tân, HCTĐ phường Bình Trị Đông B, HCTĐ trường TC Quang Trung đã tổ chức Đại hội đại biểu HCTĐ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã nghe báo cáo tham luận tiêu biểu của hội viên về tình hình xây dựng phát triển hội viên, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong nhiệm kỳ năm 2015 – 2020, công tác chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện trong những năm tới. Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ II gồm 07 người và Th.s Nguyễn Đình Bá - Phó hiệu trưởng nhà trường tiếp tục được bầu làm Chủ tịch hội, đây là nhiệm kỳ thứ hai thầy được tín nhiệm.

Bà Đặng Nguyễn Minh Hiếu – Phó chủ tịch HCTĐ TP.HCM đã phát biểu chỉ đạo về định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là công tác củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, tình nguyện viên... Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tập trung tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu HCTĐ trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến từng hội viên, tình nguyện viên, để mọi hiểu rõ về hoạt động Hội và phong trào chữ thập đỏ, ra sức phấn đấu giữ vững đơn vị dẫn đầu công tác Hội trên địa bàn quận trong những năm tới.

Cũng theo thông tin từ nhà trường, có 2 giáo viên ưu tú của trường vừa được kết nạp vào Đảng CSVN là: Kha Minh Lợi – Giáo viên khoa đại cương, Nguyễn Thị Hương Giang – Giáo viên khoa Dược. Đây là những đoàn viên, giáo viên tiêu biểu, đã có thành tích xuất sắc trong các nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác và trong các phong trào hoạt động tập thể của Nhà trường, của các tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh đó, Trường TC Quang Trung cũng tổ chức Đại hội Đại Biểu ĐTNCS.HCM cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017. Tổng kết chặng đường hoạt động phong trào của các đồng chí đoàn viên thanh niên là cán bộ nhân viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường; đưa ra những phương hướng mới cho các phong trào hoạt động của lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

Q.Trung