Thứ năm, 21/9/2017, 22h36

Hội Cựu chiến binh TP.HCM: Xây dựng, sửa chữa 1.740 căn nhà tình nghĩa

Chiu 20-9, Thành y TP.HCM đã t chc Hi ngh Tng kết 15 năm thc hin Ngh quyết s 09-NQ/TW ca B Chính tr v tăng cưng s lãnh đo ca Đng đi vi công tác cu chiến binh (CCB) trong giai đon cách mng mi.

Phó Bí thư Thưng trc Thành y TP.HCM Tt Thành Cang phát biu ti hi ngh

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Lệ.

Theo báo cáo, các hoạt động phối hợp giữa Hội CCB các cấp với chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội rất có hiệu quả. Hội CCB các cấp đã không ngừng phấn đấu đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Đoàn kết, tập hợp CCB, cựu quân nhân (CQN) tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, GD truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Ở cơ sở có nhiều mô hình hay, cách làm tốt như đưa HS đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm các địa chỉ đỏ, các CCB nói chuyện truyền thống, GD lịch sử cách mạng; xây dựng mô hình “Phường hội đỡ đầu phường đoàn, chi hội đỡ đầu chi đoàn”; “3 chi” (chi bộ, chi đoàn, chi hội) hỗ trợ đoàn thanh niên trong hoạt động ở phường và khu phố; “5 +1” (5 đoàn thể phối hợp quản lý, GD, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng)…

Trong 15 năm qua, các cấp Hội CCB TP đã xây dựng, sửa chữa 1.740 căn nhà tình nghĩa, tình thương; tặng phương tiện sinh hoạt cho thương binh, CCB với số tiền 29,34 tỷ đồng; đã kết nạp được 22.934 hội viên. Từ năm 2010 đến nay đã vận động thành lập 836 CLB CQN với trên 45.000 thành viên tham gia sinh hoạt...

Sáng 21-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về việc Đại hội Đại biểu Hội CCC TP lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Đại biểu Hội CCB TP lần thứ VI có chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới” xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội CCC TP lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung của đại hội là tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; tham gia báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp và báo cáo bổ sung sửa đổi điều lệ hội; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp Trung ương Hội CCC Việt Nam.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-9.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tất Thành Cang đề nghị Hội CCB các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Tiếp tục chăm lo, giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế gia đình, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ; vận động thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên của MTTQ GD truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ...

H. Cn