Thứ ba, 16/1/2018, 20h59

Hỏi - đáp du học

Trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần thứ 10 năm 2018 tại Trường THPT Phước Long (Q.9), rất nhiều câu hỏi, thắc mắc của học sinh về vấn đề du học đã được các chuyên gia nhiệt tình giải đáp. “Hiện nay rất nhiều cơ hội du học dành cho học sinh THPT, từ toàn phần đến một phần, như cơ hội du học không đồng tại Malaysia khi đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Green Wich tại Việt Nam”, ThS. Nghiêm Xuân Chiến (Phụ trách tuyển sinh Trường ĐH Gree Wich tại Việt Nam). Theo ThS. Chiến, điều kiện nhận được học bổng rất đơn giản, chỉ cần điểm trung bình năm lớp 11 hoặc học kỳ 1 năm lớp 12 đạt trên 7.0 sẽ có cơ hội nhận được học bổng một phần đến toàn phần cho 4 năm học. Trong đó, nếu điểm trung bình môn tiếng Anh đạt trên 8.0 sẽ nhận được học bổng du học không đồng tại Malaysia.

Trước thắc mắc về con đường du học vừa học vừa làm tại Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần du học JTrain) cho biết đây là hình thức du học tạo cơ hội cho các em có điều kiện kinh tế khó khăn khi vừa học, vừa có thể trải nghiệm công việc tại Nhật để trang trải cuộc sống. “Nguồn nhân lực tại Nhật đang rất khan hiếm những nhóm ngành nghề cơ khí, điều dưỡng, du lịch, nhà hàng. Các em chỉ cần có vốn tiếng Nhật đạt trình độ N5 (sơ cấp) là đã có thể có cơ hội du học vừa học vừa làm. Sau khi sang Nhật, các em sẽ có điều kiện để học thêm tiếng Nhật”, bà Huệ chia sẻ.

Yến Hoa (ghi)