Thứ bảy, 27/8/2016, 14h05

Hội đồng bảo an lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngày 26-8 Hội đồng bảo an LHQ lên án gay gắt các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên và nhất trí sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh tay.
Hội đồng bảo an lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un ôm một người lính sau vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm ngày 24-8 - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Hội đồng bảo an 15 nước đã nhất trí ra tuyên bố phản đối với những lời lẽ gay gắt nhất với CHDCND Triều Tiên. Văn bản này do Mỹ soạn thảo và cũng đã nhận được ủng hộ từ Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng.

Theo đó, tuyên bố cho biết, các thành viên của Hội đồng bảo an sẽ "tiếp tục theo dõi sát tình hình và có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn", tuy nhiên không nêu cụ thể.

Cho tới nay, CHDCND Triều Tiên đã phải nhận 5 đợt trừng phạt của LHQ kể từ năm 2006 khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên.

Tháng 3 năm nay, Hội đồng bảo an LHQ cũng đã thông qua một nghị quyết trừng phạt nghiêm khắc nhất trước nay, nhắm vào hoạt động thương mại của CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực khoáng sản và siết chặt hơn các quy định hạn chế hoạt động ngân hàng.

Ngày 24-8, sau khi CHDCND Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm về phía Nhật Bản, Hội đồng bảo an LHQ đã họp kín để bàn về động thái khiêu khích mới nhất của Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, trong vụ phóng thử đó, tên lửa CHDCND Triều Tiên đã bắn vào khu vực thuộc Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Nhật và lên án cái mà ông ông gọi là "hành động liều lĩnh, không thể tha thứ", một nguy cơ nghiêm trọng với an ninh của Nhật.

Hội đồng bảo an LHQ lên án vụ phóng tên lửa ngày 24-8 và cả một vụ phóng tên lửa khác ngày 2-8 mà trong lần đó, lần đầu tiên tên lửa của CHDCND Triều Tiên cũng đã rơi vào vùng biển thuộc kiểm soát của Nhật.

Cùng với đó là hai vụ thử tên lửa khác của CHDCND Triều Tiên ngày 9 và 18 tháng 7. Tất cả những vụ này đều được cho là "sự vi phạm nghiêm trọng" các nghị quyết của LHQ.

Bản tuyên bố chung của Hội đồng bảo an LHQ được thông qua sau nhiều vòng đàm phán với Trung Quốc, quốc gia trong những tuần qua liên tục cho rằng cần tránh làm tăng thêm những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. 

 

D. KIM THOA (TTO)