Thứ ba, 28/3/2017, 21h16

Hội Khuyến học TP.HCM: Cần chăm lo HSSV nghèo nhiều hơn

Sáng 28-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học TP...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.Hồ

Cùng với quá trình đổi mới của TP.HCM, Hội Khuyến học TP đã sáng tạo những mô hình của phong trào khuyến học mang lại những bài học, kinh nghiệm có giá trị, đã được phổ biến rộng rãi trong cả nước. Điển hình như phong trào xây dựng gia đình hiếu học (480.462 gia đình hiếu học); Quỹ khuyến học TP.HCM - hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ các hoạt động GD-ĐT, khuyến khích dạy tốt - học tốt trên địa bàn TP. Học bổng Khuyến tài còn được gọi với một cái tên thân mật “Học bổng 1&1” - có nghĩa là học bổng được thực hiện theo phương thức do một cá nhân hoặc đơn vị nhận tài trợ cho một SV cụ thể và ân nhân này sẽ cấp học bổng cho SV trong suốt quá trình học ĐH.

Đối với hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, hội đã tìm hiểu nguyện vọng của bà con để tham mưu, hỗ trợ kinh phí kể cả những người có “hồ sơ đen” để giúp họ có nghề vươn lên trong cuộc sống. Đơn cử như tại chợ Bến Thành, bà con được học các kỹ năng tiếp xúc với người mua; dạy tiếng Anh cho những người đạp xích lô để tiếp xúc với du khách nước ngoài; huyện Bình Chánh - 16/16 xã, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng, đã tận dụng đình - chùa, văn phòng ấp và vận động công nhân, trẻ bán vé số, gia đình nghèo ra trung tâm học nghề, học văn hóa. Hàng năm có trên 20.000 học viên theo học.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Nguyễn Huy Cận kiến nghị Thành ủy quan tâm chỉ đạo, triển khai và thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng TP.HCM thành một TP học tập; củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng…

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đánh giá cao hoạt động Hội Khuyến học trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội Khuyến học TP cần xây dựng mô hình học tập trong cộng đồng đặc trưng riêng của TP.HCM…

Trong năm 2016, hội khuyến học các cấp đã vận động được hơn 77,2 tỷ đồng. Riêng phong trào vận dụng xây dựng Quỹ khuyến học gia đình từ chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” đã vận động hội viên nuôi 350.030 con heo, tiết kiệm được hơn 229,6 tỷ đồng và đã ủng hộ cho hội khuyến học các cấp làm Quỹ học bổng gần 10 tỷ đồng. Trong năm học 2016-2017, hội khuyến học các cấp đã trao 80.602 suất học bổng, với hơn 44,5 tỷ đồng cho các em HSSV có nguy cơ bỏ học và HSSV nghèo hiếu học...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đề nghị Hội Khuyến học TP tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, tổ hội; thực hiện có hiệu quả các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập”; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “xây dựng mô hình TP học tập ở TP.HCM”.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị hội cần xây dựng nhiều mô hình hay trong khu phố, ấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng quỹ khuyến học gia đình với nhiều hình thức; quan tâm hơn nữa hoạt động chăm lo HSSV có nguy cơ bỏ học và HSSV nghèo góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Huy Hồ